Trung Quốc: Hàng triệu người lao đao vì lũ dữ

Thế giớiThứ Sáu, 08/07/2011 03:04:00 +07:00

(VTC News) - Miền Đông và miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt lũ lụt nặng nề gây thiệt hại to lớn cả về người và tài sản.

(VTC News) - Miền Đông và miền Nam Trung Quốc đang phải chịu đợt lũ lụt nặng nề gây thiệt hại to lơn về cả người và tài sản. Nơi thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Tứ Xuyên, tính đến thời điểm này đã có 8 người chết và 6 người mất tích do lũ lụt trong chưa đầy 1 tuần.

Mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ thứ 5 tuần trước và đến ngày thứ 2 thì xảy ra mưa lớn liên tục kéo dài trong 3 ngày, khiến cho tình hình lũ lụt trở nên nghiêm trọng. Tại tỉnh Tứ Xuyên kể từ ngày 30/6, những trận mưa và lũ lụt đã làm 8 người chết và 6 người mất tích, nâng số người bị chết và mất tích trong tháng vừa qua tại miền Đông và miền Nam Trung Quốc lên con số 260, trong đó có ít nhất 25 người chết trong vòng chưa đầy một tuần đầu tháng 7.

Văn phòng kiểm soát lũ Tứ Xuyên cho biết, lũ lụt đã gây ảnh hưởng đến 1.5 triệu người dân thuộc 4 thành phố và 21 quận huyện trong tỉnh; san phẳng hơn 10.000 ngôi nhà, buộc 170.000 người phải đi sơ tán và nhấn chìm khoảng 50.000ha đất canh tác.

Lũ lụt đã tàn phá hơn 10.000 ngôi nhà tại Tứ Xuyên. 
Khắp nơi ngập trong nước lũ 
Hơn 170.000 người dân đã phải đi sơ tán. 
Dòng nước hung dữ cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. 
Những trại tị nạn được dựng lên cho người dân trú ẩn tạm thời. 
Quân đội vào cuộc tìm kiếm người bị nạn và giúp đỡ người dân di tản 
Người dân Tứ Xuyên đang phải sống chung với lũ. 

Lũ lụt tàn phá nghiêm trọng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. 

Tùng Đinh(Theo BBC, Chinadaily)


Bình luận