Thái Lan: Mặc đồng phục quăng lựu đạn ngày khai giảng

Thế giớiThứ Tư, 18/05/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, tỉnh Yala miền Nam Thái Lan đã xảy ra vụ tấn công bằng lựu đạn đúng vào ngày khai giảng khiến 8 người bị thương, bao gồm 2 sinh viên.

(VTC News) – Hôm nay, phía cảnh sát Thái Lan cho biết, tỉnh Yala thuộc miền Nam Thái Lan đã xảy ra vụ tấn công bằng lựu đạn khiến 8 người bị thương, bao gồm 2 sinh viên.Vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày khai giảng năm học mới tại Thái Lan

Nhân chứng cho biết, khoảng 7h30’ sáng hôm nay theo giờ địa phương, một người đàn ông mặc đồng phục sinh viên, đi xe máy đến khu chợ thành phố Yala thuộc tỉnh Yala, ném lựu đạn vào một  xe tải nhỏ chở binh lính. Không ngờ lựu đạn không ném trúng mục tiêu mà ném vào con đường cạnh khu chợ khiến 8 dân thường bị thương, trong đó có một sinh viên bị thương nặng.

Ngày 18/5 là ngày khai giảng trung học và tiểu học tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan cho rằng, lực lượng vũ trang của chủ nghĩa li khai lựa chọn ngày khai giảng để tấn công, mục đích gây hỗn loạn.

Đây là vụ tấn công thứ hai tại tỉnh Yala Thái Lan trong hai ngày. Ngày 16/5, thiết bị điều khiển từ xa dẫn nổ một quả bom tự chế tại huyện Yala khiến 2 tăng nhân chết tại chỗ, 2 binh lính bị thương nghiêm trọng.

Được biết, tháng 4/2011, lực lượng vũ trang của chủ nghĩa li khai tại miền Nam Thái Lan đã cướp kho vũ khí tại tỉnh Narathiwat. Từ đó, tại tỉnh Yala, tỉnh Narathiwat, tỉnh Pattanivà một bộ phận tỉnh Songkhla thường xuyên xảy ra các hoạt động bạo lực như vụ nổ, bắn súng, bắt cóc,... Tính đến nay đã có hơn 4400 người bị chết, hàng vạn người bị thương.

Sáng Nguyễn (Theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn