Hàng chục trận động đất trong ngày rung chuyển Nhật, Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 14/04/2011 04:20:00 +07:00

(VTC News) - Trong ngày hôm nay (14/4), tại hai cường quốc Mỹ và Nhật Bản liên tục xảy ra các trận động đất với cường độ khá lớn.

(VTC News) - Chỉ riêng trong ngày hôm nay (14/4), tại hai cường quốc Mỹ và Nhật Bản liên tục xảy ra các trận động đất với cường độ khá lớn.

1. Tại Nhật Bản

Vào lúc 8h 47’ (theo giờ quốc tế), tại khu vực gần bờ biển phía đông đảo Honsu đã xảy ra một trận động đất mạnh 4,6 độ richter, với tâm chấn ở độ sâu 54,9 km dưới lòng đất, cách Iwaki, Honshu 98 km, cách Mito, Honshu 119  km, cách Koriyama, Honshu 157 km, và cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 208 km.

Cũng tại nơi đây vào lúc 6h 8’ theo giờ quốc tế, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter đã xảy ra với tâm chấn ở độ sâu 14,4 km, cách Mito 146  km, cách Iwaki 157 km, cách thủ đô Tokyo 191 km, và cách Utsunomiya 203 km.

Trong ngày hôm nay, tại nhiều nơi trên thế giới cũng xảy ra động đất nhẹ  

Rạng sáng ngày hôm nay (14/4), lúc 3h 57 phút (theo giờ Bắc Kinh, tức 2h57' giờ Hà Nội) đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,5 độ richter ở gần khu vực bờ biển phía đông của hòn đảo Honsu. Các nhà chức trách ở đây cho biết tâm chấn của trận động đất này ở độ sâu 20 km dưới lòng đất.

Vào lúc 6h 7’, trận động đất mạnh 5 độ richter đã làm rung chuyển khu vực gần bờ biển phía đông của đảo Honsu với tâm chấn ở độ sâu 44,1 km, cách Iwaki 67 km, cách Mito 100 km, cách Koriyama 126 km, và cách thủ đô Tokyo 196 km.  

Trước đó, một trận động đất có cường độ  mạnh 4,9 độ richter cũng xảy ra ở phía đông hòn đảo Honsu của Nhật Bản vào lúc 12h 8’ (theo giờ địa phương) khiến nhiều người hoảng sợ. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 25,9 km dưới lòng đất, cách Iwaki, Honshu 8km, cách Koriyama (Honshu) 67 km, cách Mito (Honshu) 83 km và cách thủ đô Tokyo 183 km.

Và vào lúc 7h 35’ sáng nay (theo giờ địa phương), một trận động đất khác với cường độ 5,2 độ richter cũng đã xảy ra tại khu vực này với tâm chấn ở độ sâu 25,6 km, cách thủ đô Tokyo 139 km.

2. Tại Mỹ

Vào lúc 6h 19’ theo giờ quốc tế, tại miền nam California đã xảy ra một trận động đất mạnh 2,9 độ richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 6,6 km, cách Ocotillo 5 km, cách Jacumba Hot Springs 18 km, cách Seeley 34 km, cách El Centro 45 km và cách Tijuana, Baja California thuộc Mexico 94 km.

Tại khu vực thuộc Quần đảo Virgin cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,3 độ richter với tâm chấn ở độ sâu 36,5 km, cách Settlement, Anegada 24 km, cách Virgin Gorda 57 km, cách Tortola 60 km, và cách Carolina 185 km.

Trận động đất có cường độ mạnh 2,5 độ richter cũng vừa xảy ra ở tiểu bang Nevada ở miền tây nước này vào lúc 2h 28’ (theo giờ quốc tế). Tâm chấn nằm ở độ sâu 0,9 km, cách Hawthorne (Nevada) 18 km, cách Qualeys Camp (Nevada) 23 km, cách Wichman (Vevada) 26 km, cách quận Sacramento ở tiểu bang California 237 km.

Tại khu vực gần bờ biển Nicaragua cũng vừa xảy ra một trận động đất mạnh 4,4 độ richter vào lúc 1h 56’ (theo giờ quốc tế). Tâm chấn nằm ở độ sâu 82,1 km, cách San Miguel, El Salvador 73 km, cách Chinandega, Nicaragua 88 km, cách thành phố lớn nhất nước Honduras – Tegucigalpa 159 km, cách thành phố Mexico thuộc quận liên bang Mexico 1404 km.

Kiều Vui(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn