Giao tranh dữ dội tại Libya, 60 người thiệt mạng

Thế giớiChủ Nhật, 06/03/2011 09:30:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 06/3/2011 giao tranh dữ dội giữa lực lượng nổi dậy và quân đội trung thành của Tổng thống Gaddafi.

(VTC News) – Ngày 06/3/2011 giao tranh dữ dội giữa lực lượng nổi dậy và quân đội trung thành của Tổng thống Gaddafi tại thành phố Zawiyah do phe chống đối kiểm soát, nằm cách thủ phủ Tripoli 30 dặm (48 km) đã là ít nhất 60 người thiệt mạng.

Lực lượng chống đối ở Libya.  

Tại Zawiyah, tình trạng giao tranh bằng hoả lực giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã bắt đầu từ hôm thứ 6 (4/3) với các loại vũ khí hạng nặng được hai bên sử dụng như trọng pháo, xe tăng và máy bay chiến đấu.

 

Nơi xảy ra xung đột vũ trang dữ dội có tổng dân số khoảng 300.000 người. Theo những báo cáo mới nhất, hiện tại quân đội của Tổng thống Gaddafi đã khống chế được khu vực và đang đợi lực lượng tăng cường đến tiếp sức.

Lực lượng chống đối ở Libya. 

Tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai ở Libya, lực lượng quân đội của  Tổng thống Gaddafi đã giết hại ít nhất 27 người sau khi không quân của quân đội chính phủ oanh tạc vào một kho vũ khí của phe chống đối.


Lê Dũng (theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn