Triều Tiên đang gia tăng lực lượng đặc nhiệm?

Thế giớiThứ Bảy, 16/10/2010 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Các báo cáo của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vẫn đang gia tăng các lực lượng đặc nhiệm của mình để tiến hành một cuộc chiến với Seoul.

(VTC News) - Một nghị sỹ đảng cầm quyền Hàn Quốc cho biết, Bắc Triều Tiên vẫn đang duy trì ít nhất 200.000 binh sỹ thuộc các đơn vị đặc nhiệm, được đào tạo bài bản nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể bất ngờ xảy ra với Seoul.

Trích dẫn số liệu do Bộ Quốc phòng cung cấp, đại biểu Kim Ok-ee thuộc đảng Đại Hàn dân quốc báo cáo rằng, Bắc Triều Tiên hiện có ít nhất  200.000 binh sỹ thuộc các lực lượng đặc nhiệm, khoảng 1000 tên lửa đạn đạo, 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học và khoảng 700 khẩu pháo tầm xa.

Binh sỹ quân đội Bắc Triều Tiên tham gia diễu binh. (Ảnh minh họa). 

Miền Bắc cũng đang duy trì hoạt động khoảng 70 tàu ngầm và đào tạo được 700 hacker phục vụ cho cuộc chiến tranh mạng, đại biểu này cho biết.

Bắc Triều Tiên đã cho tăng quân số của lực lượng đặc nhiệm từ năm 2006, khi đó nước này được cho là chỉ có 120.000 binh sỹ đặc nhiệm như thế.

Bắc Triều Tiên sở hữu hàng trăm tên lửa Scud có tầm bắn từ 300 đến 500 km, khoảng 200 tên lửa Rodong có tầm bắn 1.300 km.

Miền Bắc cũng được cho là đã phát triển thành công loại tên lửa xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn 3.000 km. Đồng thời nước này đang tiến hành phát triển loại tên lửa Taepodong-2 mà tầm với của nó có thể bắn tới Châu Mỹ.

Hữu Túc(Theo Korea Times)
Bình luận
vtcnews.vn