Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Đầm Trời Tân Cương xuất hiện hào quang kỳ ảo

(VTC News) -  Ngày 27/7 phóng viên tờ Tin tức Nhã Tâm – Tân Cương đăng tải hình ảnh “Phật quang” được một số văn nghệ sỹ Tân Cương chụp lại trong chuyến đi thực tế Thiên Sơn tìm cảm hứng sáng tác từ hôm 24/7 vừa qua.

Đọc thêm

» Nga: Thuỷ quái hồ Chany với nghi án 19 mạng người
» Thuỷ quái khổng lồ lại xuất hiện ở Tân Cương
» Phát hiện thuỷ quái gây hại ở hồ Trúc Động
» Phát hiện quái thú bên hồ nước ở Canada
» Đã xác minh được "quái thú" hút máu
» Bắt được quái thú chưa từng biết đến
» “Ngọn núi quái thú” và khu rừng sưa lớn nhất Việt Nam
» Bắt được “quái thú” ăn thịt người
» Tiêu diệt “quái thú” nuốt bò bằng "mũi tên cực độc bắn hổ"
» "Quái thú" chồng và cuộc rượt đuổi ghê gớm trả thù cho vợ


Nhiều người trong số họ khẳng định đã nhìn thấy 4 lần “Phật quang” xuất hiện, giữa vầng hào quang cầu vồng 7 sắc còn thấy rất rõ hình Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay hiện thân ở sườn núi.

Một số văn nghệ sỹ Tân Cương cho rằng Phật bà Quan Âm đã xuất hiện. 

Theo lời kể của những văn nghệ sỹ này, bắt đầu từ ngày 24/7 để chuẩn bị tổ chức hội Bàn Đào, Ủy ban quản lý đầm Trời – Thiên Sơn, Tân Cương đã tổ chức một đoàn văn nghệ sỹ đến đầm Trời thực tế lấy cảm hứng sáng tác, các thành viên gồm nhiều tác giả, nhà thơ khá nổi tiếng của Tân Cương như Thẩm Vỹ, Trần Mạc, Vương Mẫn…

Khi đoàn văn nghệ sỹ Tân cương đang leo núi Thiên Sơn tiến về phía đầm Trời, dọc đường Chu Thiếu Hoa – đại diện Ủy ban quản lý đầm Trời là người đầu tiên phát hiện thấy “Phật quang”.

Theo lời kể của Chu Thiếu Hoa, lúc đó khoảng 18h 50 phút chiều, sườn núi đã phủ kín sương, bất ngờ anh nhìn thấy ngay lưng chừng núi ở độ dốc khoảng 450 xuất hiện vầng hào quang 7 màu rất đẹp, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi chừng 30 giây.

Hào quang xuất hiện ở sườn núi sương mù che phủ. 

Ngỡ mình hoa mắt, nhưng nửa giờ sau khi cả đoàn đã lên đến đầm Trời ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ, dưới sườn núi lại bất ngờ xuất hiện hào quang.

Lần này cả đoàn đều nhìn thấy và đã nhanh chóng ghi lại được hình ảnh về vầng hào quang rực rỡ ấy, trung tâm phát ra ánh hào quang được miêu tả như hình dạng của Quan Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay nên ai nấy đều ngạc nhiên, sửng sốt.

Nhà văn Trần Mạc cho biết, ngày hôm đó “Phật quang” xuất hiện tổng cộng 4 lần ngay trên khoảng không khu vực miếu Sơn thần đầm Trời: “Lạ quá, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ấy.”, ông chia sẻ.

Mặc dù trong dân gian luôn tồn tại những câu chuyện ly kỳ và niềm tin vào “Phật quang” xuất hiện là dấu hiệu của sự may mắn, tuy nhiên theo giới nghiên cứu khí tượng thủy văn thì hiện tượng hào quang bảy sắc cầu vồng xuất hiện chỉ là một hiện tượng vật lý tự nhiên hết sức đặc biệt do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời vào lớp sương mù ở những vị trí địa hình đặc biệt.

Hồng Vũ (Theo Tân Hoa Xã, Tin tức Nhã Tâm)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3

  • Mang vệ tinh thời tiết vào vũ trụ
  • Nâng cao hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong mắt người dân
  • Răn đe những nước khác về sức mạnh quân sự
  • Thử tên lửa đạn đạo
  • Ý kiến khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến