200 cái tên Việt trong Hồ sơ Panama và những cô chân dài mặc bikini 'không biết ngại' ở Hà Nội

Kinh tếThứ Ba, 10/05/2016 06:50:00 +07:00

Xuất hiện gần 200 cái tên doanh nhân ở Việt Nam trong "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới, mốt thuê chân dài mặc bikini mát mẻ để tiếp thị rộ lên ở Hà Nội

Trong khi dư luận còn đang "nóng" vì xuất hiện gần 200 cái tên doanh nhân ở Việt Nam trong "Hồ sơ Panama" gây chấn động thế giới thì ở mốt thuê chân dài mặc bikini mát mẻ để tiếp thị, phục vụ có vẻ như đang rộ lên ở Hà Nội.

Central Group bán hết cổ phần Big C Thái Lan để mua Big C Việt Nam


Theo thông tin được Reuters tiết lộ, tập đoàn Central Group của Thái Lan đã bán hết cổ phần trong công ty Big C Supercenter Pcl tại Thái Lan cho tập đoàn đối thủ TCC Group để trang trải kinh phí mua chuỗi siêu thị tại Việt Nam.

Theo đó, tập đoàn bán lẻ của tỷ phú Thái Lan Tos Chirathivat dự kiến sẽ bỏ túi ít nhất 50 tỷ baht (tương đương với 1,4 tỷ USD) sau khi bán 25% cổ phần công ty.

Qua đó, TCC Group sẽ nắm quyền kiểm soát Big C Supercenter tại Thái Lan mà không phải lo ngại bị Central can thiệp.
Vào ngày 29/4, tập đoàn Central Group thông báo đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc mua lại Big C Việt Nam từ tay Casino Group (Pháp).

Casino tiết lộ giá trị doanh nghiệp của Big C Việt Nam đạt 1,14 tỷ USD. Tập đoàn này cũng cho biết sau thương vụ này sẽ thu về xấp xỉ 1,04 tỷ USD (khoảng 23.300 tỷ đồng).

Central Group là nhà bán lẻ lớn nhất Thái Lan thuộc quyền sở hữu của nhà tài phiệt Tos Chirathivat. Trước đó, Central Group đã mất quyền sở hữu Big C Thái Lan vào tay đối thủ Berli Jucker.

Hiện bên phía TCC đã từ chối bình luận thêm về thương vụ mua bán này. Năm 2015, TCC cũng đã mua chuỗi siêu thị Metro của Đức tại Việt Nam với giá là 655 triệu euro.

"Xuất hiện trong hồ sơ Panama thì không có nghĩa đã vi phạm pháp luật"

Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9/5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này, trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Ngoài ra trong hồ sơ này còn nêu danh 19 công ty có vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài mà chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. Ngoài ra, danh sách cũng công bố 185 địa chỉ tại Việt Nam.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, đây là vụ việc liên quan tới nhiều cơ quan và ngành thuế chỉ là một trong số này.

Chưa nói cụ thể nhưng lãnh đạo ngành thuế khẳng định sẽ cho cơ quan chức năng kiểm tra thông tin trên và sẽ có báo cáo.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho biết, khi xuất hiện trong hồ sơ Panama thì không có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức đó đã vi phạm pháp luật hoặc có hành vi sai trái.

“Đây mới chỉ là thông tin một chiều, cũng không phải nguồn tin chính thống nên cơ quan chức năng mới chỉ nắm bắt thông tin, coi đó là một nguồn để tham khảo chứ chưa có chỉ đạo cụ thể gì”, ông Đạt cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc, nhiều ý kiến cho rằng cần làm minh bạch, rõ ràng. Theo đó, Chính phủ, Bộ Công an, các cơ quan tư pháp, thậm chí cả các ngân hàng cũng phải vào cuộc, đối chiếu luật pháp trong nước, quốc tế để làm rõ vụ việc.

Bà chủ Vietjet Air có mặt trong Hồ sơ Panama chỉ vì một thương vụ

Trong số những gương mặt Việt xuất hiện trong hồ sơ Panama có nhiều doanh nhân nổi tiếng thuộc Sovico Holdings, mà nổi lê có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT ngân hàng HDBank, Tổng giám đốc (CEO) hãng hàng không tư nhân Vietjet Air, đồng thời cũng là cổ đông lớn kiêm nhà sáng lập Sovico Holdings (Công ty mẹ của Vietjet Air).


Theo Hồ sơ ICIJ cung cấp, bà Nguyễn Thị Phương Thảo có liên quan với Ariana Hotels & Resort International trụ sở ở quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ariana Hotels & Resort International cũng chính là chủ cũ của Furama Resort, bất động sản mà Sovico đã đầu tư mua lại năm 2005.

Trao đổi với báo chí về việc này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết sở dĩ có tên trong danh sách bởi Sovico đã mua lại Furama Resort.

"Chúng tôi là các nhà đầu tư mới thay thế cho các nhà đầu tư trước đó. Do công ty Furama vốn đã nằm trong danh sách công ty do Mossad tư vấn nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd trong danh sách cũng là bình thường, cũng như các cá nhân là lãnh đạo của công ty chúng tôi như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng thì cũng xuất hiện theo", đại diện Sovico nói.

Ngoài ra, Sovico Holdings cũng xuất hiện trong danh sách này với 2 cá nhân liên quan là ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Nguyễn Cảnh Sơn. Ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch Sovico Holdings) cũng chính là chồng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng cho biết không ngạc nhiên khi bên cạnh Furama còn có địa chỉ một số khách sạn nước ngoài khác tại Vietnam, cũng như một số các nhân khác, do các nhà đầu tư nước ngoài có những mô hình đầu tư và cử người lãnh đạo tương đối giống nhau.

Ít nơi nào trên thế giới "đọ" được lượng bia người Việt Nam uống mỗi năm

Báo cáo các ngành công nghiệp của Bộ Công Thương cho biết, sản xuất bia của Việt Nam đạt 1,005 tỷ lít, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng tháng 4, sản lượng ước đạt 206 triệu lít, bằng với cùng kỳ.


Phần lớn bia được tiêu thụ tại Việt Nam đều được sản xuất trong nước, sản phẩm nhập khẩu chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Báo cáo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, năm 2015, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam đạt 3,4 tỷ lít, tăng 10% so với năm trước và gần 41% so với 2010.

Theo đánh giá, Việt Nam nằm trong top các quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới.


Ông Lê Hồng Xanh - Thành viên HĐQT Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nhận định, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt 5% từ đầu năm 2016 đã gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến họ phải "đóng thêm" cả nghìn tỷ đồng tiền thuế trong năm 2016.

"Điều này sẽ ăn mòn lợi nhuận, giá bia sẽ tăng mạnh", ông Xanh cảnh báo và cho biết bản thân Sabeco cũng đang tính đến việc điều chỉnh giá.

Lại xuất hiện dàn chân dài mặc bikini phục vụ tại một quán ăn ở Hà Nội

Vào tối ngày 8/5 vừa qua, tại một quán ăn trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội xuất hiện một dàn chân dài mặc bikini mát mẻ, đi đứng lả lơi chỉ để rót bia phục vụ khách hết sức thoải mái tự nhiên mà không hề có một chút e dè hay ngượng ngùng.
Dàn chân dài mặc bikini mát mẻ đứng rót bia phục vụ khách
Ngoài nhiệm vụ rót bia, bưng đồ ăn, các cô gái mặc luôn biết cách làm hài lòng thực khách bằng những nụ cười gợi cảm. Bữa tiệc lạ lùng này thu hút được khá đông thực khách đến nhà hàng.

Trao đổi với PV sáng 10/5, đại diện nhà hàng này cho biết, đây là một chương trình đặc biệt diễn ra ngày 8/5 nhằm tri ân khách hàng nên nhà hàng này có mời dàn PG mặc bikini để rót bia tới từng bàn phục vụ thực khách.

Trong khi đó cách đây không lâu, siêu thị điện máy Trần Anh cũng đã bị dư luận "ném đá" không thương tiếc cũng chỉ vì thuê một dàn PG mặc bikini để đứng tiếp thị sản phẩm. Sau đó siêu thị này còn phải nhận thêm mức phạt 40 triệu đồng từ Thanh tra Sở Văn hóa Hà Nội do đã quảng cáo trái thuần phong mỹ tục.


Tiệp Tiệp(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn