Điều bất ngờ về tiểu cảnh nhà ba gian đang gây 'sốt'

Kinh tếThứ Bảy, 16/05/2015 07:03:00 +07:00

Tiểu cảnh cây sanh và nhà cổ xưa ba gian trưng bày tại một triển lãm đang gây "bão" dư luận. Đằng sau tác phẩm đẹp mắt là câu chuyện bất ngờ.

Ngay khi xuất hiện, những hình ảnh tiểu cảnh có tên gọi 'Quê nội' với cây sanh và nhà cổ xưa ba gian thiết kế đẹp mắt được chia sẻ trên các diễn đàn mạng đã tạo được sự chú ý rất lớn. Đây là một trong những tác phẩm đẹp mắt tham gia triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hải An lần 2, tại thành phố Hải Phòng (ngày 12/5). Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Ngay khi xuất hiện, những hình ảnh tiểu cảnh có tên gọi 'Quê nội' với cây sanh và nhà cổ xưa ba gian thiết kế đẹp mắt được chia sẻ trên các diễn đàn mạng đã tạo được sự chú ý rất lớn. Đây là một trong những tác phẩm đẹp mắt tham gia triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hải An lần 2, tại thành phố Hải Phòng (ngày 12/5). Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Đây là tác phẩm của anh Nguyễn Ngọc Quý (câu lạc bộ bonsai Hoa Phượng - Hải Phòng). Anh Quý tiết lộ tiểu cảnh nhà 3 gian được anh mua lại của một người khác ở Bắc Ninh vào năm 2014

Đây là tác phẩm của anh Nguyễn Ngọc Quý (câu lạc bộ bonsai Hoa Phượng - Hải Phòng). Anh Quý tiết lộ tiểu cảnh nhà 3 gian được anh mua lại của một người khác ở Bắc Ninh vào năm 2014

Ấn tượng về nét quê kiểng, mái nhà xưa và những gì thuộc về cổ xưa như cây đa, giếng nước, sân đình, vì vậy anh Nguyễn Ngọc Quý đã quyết định mua lại tiểu cảnh.

Ấn tượng về nét quê kiểng, mái nhà xưa và những gì thuộc về cổ xưa như cây đa, giếng nước, sân đình, vì vậy anh Nguyễn Ngọc Quý đã quyết định mua lại tiểu cảnh.

Anh Quý chia sẻ: Do chủ nhân cũ của tiểu cảnh không có nhiều cơ hội đưa tác phẩm đi dự các triển lãm hoặc có nhiều nơi để giao lưu về cây cảnh, bonsai nên đã nhượng lại cho anh, để 'Quê nội' được nhiều người biết đến hơn.

Anh Quý chia sẻ: Do chủ nhân cũ của tiểu cảnh không có nhiều cơ hội đưa tác phẩm đi dự các triển lãm hoặc có nhiều nơi để giao lưu về cây cảnh, bonsai nên đã nhượng lại cho anh, để 'Quê nội' được nhiều người biết đến hơn.

Mọi chi tiết ngôi nhà ba gian đều được làm cẩn thận, tỉ mỉ và hết sức sống động. Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Mọi chi tiết ngôi nhà ba gian đều được làm cẩn thận, tỉ mỉ và hết sức sống động. Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Theo anh Quý, từ mái ngói, chum vại trong sân cho đến các chi tiết trang trí ngôi nhà đều được làm thủ công. Chum vại, gạch, mái ngói làm từ đất nung rất sống động.

Theo anh Quý, từ mái ngói, chum vại trong sân cho đến các chi tiết trang trí ngôi nhà đều được làm thủ công. Chum vại, gạch, mái ngói làm từ đất nung rất sống động.

Toàn bộ tác phẩm được người chủ nhân đầu tiên hoàn thành trong thời gian 3 năm. Trải qua thời gian, bị rêu phong, tiểu cảnh càng thêm chân thực, đẹp mắt. Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Toàn bộ tác phẩm được người chủ nhân đầu tiên hoàn thành trong thời gian 3 năm. Trải qua thời gian, bị rêu phong, tiểu cảnh càng thêm chân thực, đẹp mắt. Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Anh Nguyễn Ngọc Quý cho biết: 'Tại thời điểm mới mua tiểu cảnh, cây sanh còn khá nhỏ, nên khi lần đầu tiên anh mang tiểu cảnh dự Festival cây cảnh ở Huế, anh khá lo cây sẽ bị héo'. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cây đã rất đẹp và góp phần tạo khung cảnh nên thơ cho toàn bộ tác phẩm.

Anh Nguyễn Ngọc Quý cho biết: 'Tại thời điểm mới mua tiểu cảnh, cây sanh còn khá nhỏ, nên khi lần đầu tiên anh mang tiểu cảnh dự Festival cây cảnh ở Huế, anh khá lo cây sẽ bị héo'. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cây đã rất đẹp và góp phần tạo khung cảnh nên thơ cho toàn bộ tác phẩm.

Không tiết lộ về giá mua tiểu cảnh, anh Quý hóm hỉnh chia sẻ: 'Tùy vào nhận định của mỗi người, nhưng chơi cây cảnh và công sức bỏ ra cho tác phẩm, yêu thích nghệ thuật mới là điều quan trọng nhất và vô giá'.

Không tiết lộ về giá mua tiểu cảnh, anh Quý hóm hỉnh chia sẻ: 'Tùy vào nhận định của mỗi người, nhưng chơi cây cảnh và công sức bỏ ra cho tác phẩm, yêu thích nghệ thuật mới là điều quan trọng nhất và vô giá'.

Ngoài ra, tại triển lãm tác phẩm 'nhà hát thành phố' gây ấn tượng mạnh mẽ khi tái hiện chân thực, sinh động khung cảnh nhà hát lớn với hàng cây, chiếc xích lô đẹp mắt. Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Ngoài ra, tại triển lãm tác phẩm 'nhà hát thành phố' gây ấn tượng mạnh mẽ khi tái hiện chân thực, sinh động khung cảnh nhà hát lớn với hàng cây, chiếc xích lô đẹp mắt. Ảnh: Lưu Thanh Bình.

Sự xuất hiện của các tiểu cảnh đẹp mắt này khiến dư luận quan tâm, lục tìm lại những tác phẩm bonsai, cây cảnh nghệ thuật của những nghệ nhân tài hoa, từng xuất hiện tại nhiều triển lãm, giao lưu cây cảnh.

Sự xuất hiện của các tiểu cảnh đẹp mắt này khiến dư luận quan tâm, lục tìm lại những tác phẩm bonsai, cây cảnh nghệ thuật của những nghệ nhân tài hoa, từng xuất hiện tại nhiều triển lãm, giao lưu cây cảnh.

Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người thích thú và khâm phục bàn tay tài hoa của các nghệ nhân cây cảnh nghệ thuật.

Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người thích thú và khâm phục bàn tay tài hoa của các nghệ nhân cây cảnh nghệ thuật.

Bình luận
vtcnews.vn