Tập tính giao phối bạo lực của loài vật

Kinh tếThứ Tư, 20/08/2014 08:04:00 +07:00

(VTC News) - Ở một số loài, giao phối có thể nguy hiểm cho tính mạng của đối phương.

Thời gian giao phối lên đến 24 giờ, con đực có thể cạn kiệt sức lực và tử vong là đặc trưng giao phối của loài mèo túi Quoll. Con đực sẽ nhảy lên lưng và giữ cổ con cái để giao phối. Nếu con cái chống cự hoặc không hợp tác sẽ bị con đực giết chết ngay lập tức.

Thời gian giao phối lên đến 24 giờ, con đực có thể cạn kiệt sức lực và tử vong là đặc trưng giao phối của loài mèo túi Quoll. Con đực sẽ nhảy lên lưng và giữ cổ con cái để giao phối. Nếu con cái chống cự hoặc không hợp tác sẽ bị con đực giết chết ngay lập tức.

Hải cẩu voi đực có kích thước lớn hơn hẳn con cái. Kèm theo tính hung hăng nên trong lúc  giao phối con đực thường gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho bạn tình. Có trường hợp con cái bị vỡ sọ hoặc thậm chí là bị đè chết mà con đực vẫn không hề biết gì.

Hải cẩu voi đực có kích thước lớn hơn hẳn con cái. Kèm theo tính hung hăng nên trong lúc giao phối con đực thường gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho bạn tình. Có trường hợp con cái bị vỡ sọ hoặc thậm chí là bị đè chết mà con đực vẫn không hề biết gì.

Ở loài ong, chỉ những con đực khỏe mạnh nhất mới được chọn lựa để giao phối với ong chúa. Tuy nhiên trong quá trình giao phối thì bộ phận giao phối của chúng sẽ bị nổ tung trong lúc vẫn ở trong cơ thể ong chúa. Hậu quả là chúng sẽ chết ngay hoặc nếu sống sót thì cũng bị mất “bản lĩnh đàn ông”.

Ở loài ong, chỉ những con đực khỏe mạnh nhất mới được chọn lựa để giao phối với ong chúa. Tuy nhiên trong quá trình giao phối thì bộ phận giao phối của chúng sẽ bị nổ tung trong lúc vẫn ở trong cơ thể ong chúa. Hậu quả là chúng sẽ chết ngay hoặc nếu sống sót thì cũng bị mất “bản lĩnh đàn ông”.

Bọ cạp là loài hung dữ ngay cả khi giao phối. Trong lúc thực hiện, cặp đôi có tỏ ra ăn ý nhưng con đực vẫn luôn dùng càng kìm chặt đầu con cái. Đó chẳng phải là một tư thê dễ chịu gì, nó giống như một cuộc đấu vật cam go hơn hơn là một bữa tiệc lãng mạn.

Bọ cạp là loài hung dữ ngay cả khi giao phối. Trong lúc thực hiện, cặp đôi có tỏ ra ăn ý nhưng con đực vẫn luôn dùng càng kìm chặt đầu con cái. Đó chẳng phải là một tư thê dễ chịu gì, nó giống như một cuộc đấu vật cam go hơn hơn là một bữa tiệc lãng mạn.

Không tán tỉnh, không cho đối phương thời gian chấp nhận. Nhện nước đưc nhảy bổ lên lưng con cái mà nó tìm được và giao phối. Nếu con cái không ưng thuận, con đực sẽ tạo ra các gợn sóng thu hút các loài săn mồi. Cuối cùng là con cái sợ hãi nên phải chấp nhận giao phối.

Không tán tỉnh, không cho đối phương thời gian chấp nhận. Nhện nước đưc nhảy bổ lên lưng con cái mà nó tìm được và giao phối. Nếu con cái không ưng thuận, con đực sẽ tạo ra các gợn sóng thu hút các loài săn mồi. Cuối cùng là con cái sợ hãi nên phải chấp nhận giao phối.

Ở loài bọ ngựa, con cái lại làm chủ cuộc chơi khi chủ động nằm trên con đực. Khi cuộc chơi mới được một nửa thì con cái sẽ nhai đầu con đực. Điều này giúp con đực xuất tinh nhanh hơn nhưng cũng khiến nó mất mạng ngay sau đó.

Ở loài bọ ngựa, con cái lại làm chủ cuộc chơi khi chủ động nằm trên con đực. Khi cuộc chơi mới được một nửa thì con cái sẽ nhai đầu con đực. Điều này giúp con đực xuất tinh nhanh hơn nhưng cũng khiến nó mất mạng ngay sau đó.

Quá trình giao phối, mực ống đực thường gây đau đớn cho con cái. Con cái không có cơ quan giao phối, bởi vậy chúng sẽ bị con đực dùng vòi khoan những cái lỗ giao phối khắp cơ thể. Sau đó chúng dùng một bộ phận như dương vật bơm tinh trùng vào các lỗ vừa khoan.

Quá trình giao phối, mực ống đực thường gây đau đớn cho con cái. Con cái không có cơ quan giao phối, bởi vậy chúng sẽ bị con đực dùng vòi khoan những cái lỗ giao phối khắp cơ thể. Sau đó chúng dùng một bộ phận như dương vật bơm tinh trùng vào các lỗ vừa khoan.

Cơ quan giao phối của bọ cánh cứng đực có gai nhọn nên trong quá trình giao phối sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến bộ phận giao phối của con cái. Tuy nhiên trong dịch xuất tinh có chứa các nguyên tố hydrat cần thiết nên con cái vẫn cắn răng chịu trận.

Cơ quan giao phối của bọ cánh cứng đực có gai nhọn nên trong quá trình giao phối sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến bộ phận giao phối của con cái. Tuy nhiên trong dịch xuất tinh có chứa các nguyên tố hydrat cần thiết nên con cái vẫn cắn răng chịu trận.

Loài rệp có lẽ là loài vội vàng nhất thế giới tự nhiên. Ngay cả trong giao phối chúng cũng thực hiện phương án 'đánh nhanh'. Con đực bất thình lình phóng tinh trùng vào lưng con cái, đến nỗi vừa bị giao phối xong mà con cái vẫn hay biết gì. Tinh trùng sau đó di chuyển trong dòng máu của rệp cái rồi đi vào buồng trứng.

Loài rệp có lẽ là loài vội vàng nhất thế giới tự nhiên. Ngay cả trong giao phối chúng cũng thực hiện phương án 'đánh nhanh'. Con đực bất thình lình phóng tinh trùng vào lưng con cái, đến nỗi vừa bị giao phối xong mà con cái vẫn hay biết gì. Tinh trùng sau đó di chuyển trong dòng máu của rệp cái rồi đi vào buồng trứng.

Vì muốn con mình dũng mãnh như bố nó, nên sư tử biển cái mạo hiểm giao phối với những con đực to lớn. Điều này vô tình có thể khiến chúng gặp nguy hiểm, thậm chí là chúng còn phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Vì muốn con mình dũng mãnh như bố nó, nên sư tử biển cái mạo hiểm giao phối với những con đực to lớn. Điều này vô tình có thể khiến chúng gặp nguy hiểm, thậm chí là chúng còn phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Bình luận
vtcnews.vn