10 sếp công nghệ siêu giàu nhưng rất tiết kiệm

Kinh tếChủ Nhật, 10/08/2014 07:38:00 +07:00

Họ là lãnh đạo của những hãng công nghệ nổi tiếng, sở hữu tài sản trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la nhưng vẫn lựa chọn một cuộc sống rất tiết kiệm

Họ là lãnh đạo của những hãng công nghệ nổi tiếng, sở hữu tài sản trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la nhưng vẫn lựa chọn một cuộc sống rất tiết kiệm và giản dị.

Trong khi một số tỷ phú công nghệ nhanh chóng chi hàng đống tiền cho những du thuyền và biệt thự, một số người lại có cuộc sống quá giản dị so với mức độ giàu có của họ.

1. David Cheriton


Giá trị tài sản ròng: 3 tỷ USD
 
David Cheriton là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Google sau khi Larry Page và Sergey Brin thuyết trình về dự án của họ hồi năm 1998. Khoản đầu tư 100.000 USD đó rõ ràng đã được đền đáp, nhưng Cheriton không thích nghĩ ông là một tỷ phú.


Trong cuộc phỏng vấn với báo Edmonton Journal hồi năm 2006, Cheriton nói ông hài lòng với cuộc sống của mình, và không thấy cần thiết phải xây những ngôi nhà có tới 13 phòng tắm.

Cheriton lái chiếc xe Volkswagen Vanagon sản xuất từ năm 1986 và sống trong ngôi nhà mà ông đã gắn bó suốt 30 năm qua, tự cắt tóc và không vứt bỏ trà túi lọc sau một lần uống. Tuy vậy, ông sẵn sàng chi tiền mua một chiếc Honda Odyssey cho con cái hồi năm 2012.

2. Charlie Ergen

Giá trị tài sản ròng: 16,3 tỷ USD
 
Charlie Ergen, chủ tịch hãng truyền hình vệ tinh Dish Network của Mỹ, nổi tiếng là một nhà lãnh đạo có lối sống tiết kiệm và cẩn thận.


Hàng ngày, ông đem theo bữa trưa tới chỗ làm việc là bánh sandwich và một chai Gatorade. Mới đây, ông còn ở chung phòng khách sạn với đồng nghiệp khi đi công tác.

Ergen chia sẻ với tờ Financial Times: “Mẹ tôi đã lớn lên giữa thời kỳ suy thoái. Tôi không dùng bàn làm từ gỗ gụ”.

3. Pierre Omidyar

Giá trị tài sản ròng: 8,1 tỷ USD
 
Pierre Omidyar là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch của eBay. Ông trở thành tỷ phú khi eBay phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu năm 1998.


Omiddyar nói với tạp chí Forbes: “Tôi có quan điểm là: Bây giờ chúng ta đang có tất cả những tài sản này, chúng ta có thể mua không chỉ một chiếc xe hơi đắt tiền, mà chúng ta có thể mua tất cả chúng. Ngay khi bạn nhận ra bạn có thể mua tất cả xe hơi, sẽ không có chiếc xe nào trong số đó làm bạn cảm thấy đặc biệt thích thú hay hài lòng”.

4. David Karp

Giá trị tài sản ròng: Ít nhất 200 triệu USD

David Karp sáng lập nền tảng blog Tumblr khi còn rất trẻ. Mặc dù Tumblr được Yahoo mua lại với giá tới 1,1 tỷ USD, nhưng nhà sáng lập này vẫn có phong cách sống rất giản dị.

Anh sở hữu một căn hộ rộng khoảng 160 mét vuông ở Williamsburg, Brooklyn. Karp được cho là đã bỏ ra 1,6 triệu USD để mua căn hộ, và đó là tài sản duy nhất có giá trị lớn mà Karp từng mua.

Karp nói: “Tôi không có nhiều quần áo. Tôi luôn thấy ngạc nhiên khi người ta chất đầy nhà họ với những món đồ như thế”.

5. Azim Premji

Giá trị tài sản ròng: 15,4 tỷ USD

Là chủ tịch của gã khổng lồ dịch vụ công nghệ Wipro, Premji là tỷ phú công nghệ giàu có nhất của Ấn Độ, nhưng ông ghét tiêu tiền.

Ông thường xuyên đi máy bay, sau đó bắt một chuyến xe ba bánh từ sân bay tới văn phòng Wipro.

Premji là người giám sát việc sử dụng giấy vệ sinh trong toilet ở các văn phòng Wipro. Ông thường nhắc nhở nhân viên phải tắt điện trong văn phòng trước khi về.

6. Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng: 32,4 tỷ USD

Nhà đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đặc biệt không thích phô trương sự giàu có của mình.

Trước đây Zuckerberg dùng một chiếc Acura TSX màu đen, và mới chuyển sang dùng một chiếc Volkswagen GTI. Cả hai chiếc xe đều có giá vào khoảng 30.000 USD.

Năm 2011, Zuckerberg mua một ngôi nhà trị giá 7 triệu USD ở Palo Alto, nhưng ngay cả ngôi nhà đó cũng vẫn khiêm tốn so với khối tài sản của Zuckerberg, theo báo Los Angeles Times.

Đồng sáng lập Facebook thường xuyên xuất hiện với trang phục rất đơn giản là áo thun hoặc áo sơ mi.

7. Jan Koum

Giá trị tài sản ròng: 6,8 tỷ USD

Jan Koum, CEO kiêm đồng sáng lập dịch vụ nhắn tin WhatsApp được sinh ra tại Kiev, Ukraine. Năm 16 tuổi, ông cùng gia đình chuyển tới Mỹ. Gia đình Koum từng trải qua cuộc sống khó khăn với những tem phiếu thực phẩm.

Cho tới khi lớn lên, Koum vẫn duy trì cách sống tiết kiệm. Khi Facebook mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD hồi tháng 2/2014, Koum thúc giục Facebook phải hoàn tất thương vụ trước khi ông bị lỡ chuyến bay tới Barcelona. Vé máy bay đã được Koum mua trước với giá khuyến mãi.

8. Tim Cook


Giá trị tài sản ròng: Được cho là vào khoảng 400 triệu USD

Tim Cook là một trong những giám đốc công nghệ được trả lương cao nhất trong lịch sử thung lũng Silicon, nhưng ông nổi tiếng là người có cuộc sống bình dị.

Tim Cook đã bỏ ra 1,9 triệu USD để mua một căn hộ rộng 195 mét vuông ở Palo Alto. Mức giá đó tương đối thấp so với các căn hộ xung quanh. Ông chia sẻ: “Tôi muốn tự nhắc nhở mình đã đến từ đâu, và việc đặt bản thân trong môi trường khiêm tốn giúp tôi làm được điều đó. Tiền không phải động lực đối với tôi”.

9. Tony Hsieh

Giá trị tài sản ròng: Gần 1 tỷ USD

Tony Hsieh, tổng giám đốc của công ty bán lẻ Zappos, từng bán công ty LinkExchange của ông cho Microsoft với giá 265 triệu USD hồi năm 2009. Tuy nhiên, Hsieh quyết định dùng tài sản của mình cho một mục đích có tính xây dựng hơn là sống cuộc sống xa hoa.

Trong nhiều năm qua, riêng Hsieh đã đầu tư 350 triệu USD để biến trung tâm thành phố Las Vegas thành một trung tâm công nghệ cao.

Erik Moore, một nhà đầu tư của Zappos, nói: “Hầu hết mọi người sẽ tự hỏi tại sao anh ta (Hsieh) không lái xe đi ngắm hoàng hôn với số tiền mà anh ta đã kiếm được”.

10. Sergey Brin

Giá trị tài sản ròng: 30,9 tỷ USD

Có vẻ không hợp lý để nói một người sở hữu tới vài chiếc máy bay tư nhân lại là người tiết kiệm. Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập Sergey Brin của Google thú nhận ông không thích tiêu tiền.

“Tôi đã học được từ cha mẹ của mình tính tiết kiệm và hài lòng với cuộc sống mà không cần quá nhiều thứ. Điều đó thật thú vị. Tôi thấy mình không muốn bỏ bất cứ thứ gì trên đĩa ăn. Tôi vẫn quan tâm tới mác giá khi mua sắm”.

Sergey Brin là một nhà từ thiện lớn. Năm 2013, ông và vợ là bà Anne Wojcicki (đã ly thân) làm từ thiện 219 triệu USD.

» CEO Việt long đong: Sếp trẻ đến đi thất thường
» Ẩn số CEO của 3 ông lớn di động Việt
» Sếp tài ba xoay trong cuộc chơi của các ông chủ

Theo ICT News


Bình luận
vtcnews.vn