Giới siêu giàu tung tiền tỷ mua... một nắm tóc

Kinh tếThứ Sáu, 25/07/2014 07:51:00 +07:00

Nhiều tỷ phú sẵn sàng "vung tiền" không chớp mắt khi mua một nắm tóc 115.000 USD hay bức tượng đồng 103,7 triệu USD... (Theo kienthuc)

Bức tranh 'Nude, Green Leaves and Bust' đã trở thành bức tranh đắt nhất từng được đem ra đấu giá của danh họa Picasso. Kiệt tác nghệ thuật này đã được bán với giá 106,5 triệu USD.

Bức tranh 'Nude, Green Leaves and Bust' đã trở thành bức tranh đắt nhất từng được đem ra đấu giá của danh họa Picasso. Kiệt tác nghệ thuật này đã được bán với giá 106,5 triệu USD.

Chiếc váy lụa dài do Marilyn Monroe mặc trong đêm hát ca khúc 'Happy Birthday, Mr. President' dành tặng Tổng thống John F. Kennedy năm 1962 được bán với giá 1,27 triệu USD tại New York, Mỹ.

Chiếc váy lụa dài do Marilyn Monroe mặc trong đêm hát ca khúc 'Happy Birthday, Mr. President' dành tặng Tổng thống John F. Kennedy năm 1962 được bán với giá 1,27 triệu USD tại New York, Mỹ.

Codex Hammer - bản chép tay gồm 72 trang của Leonardo da Vinci đã được tỷ phú Bill Gates chi 30,8 triệu USD để mua nó.

Codex Hammer - bản chép tay gồm 72 trang của Leonardo da Vinci đã được tỷ phú Bill Gates chi 30,8 triệu USD để mua nó.

 Cây violin cổ gần 300 năm tuổi có tên Lady Blunt của thương hiệu Stradivarius được bán với giá 15,89 triệu USD trong một phiên đấu giá được tổ chức ở London, Vương quốc Anh.

Cây violin cổ gần 300 năm tuổi có tên Lady Blunt của thương hiệu Stradivarius được bán với giá 15,89 triệu USD trong một phiên đấu giá được tổ chức ở London, Vương quốc Anh.

Một nắm tóc của ông hoàng nhạc Rock & Roll Elvis Presley đã được bán với giá 115.000 USD trong một cuộc đấu giá tại Anh.

Một nắm tóc của ông hoàng nhạc Rock & Roll Elvis Presley đã được bán với giá 115.000 USD trong một cuộc đấu giá tại Anh.

Tác phẩm điêu khắc mình người, đầu sư tử màu trắng Guennol Lioness 5.000 năm tuổi, cực hiếm có từ thời Mesopotamia cổ xưa đã được đấu giá với mức bán kỷ lục 57,2 triệu USD.

Tác phẩm điêu khắc mình người, đầu sư tử màu trắng Guennol Lioness 5.000 năm tuổi, cực hiếm có từ thời Mesopotamia cổ xưa đã được đấu giá với mức bán kỷ lục 57,2 triệu USD.

Bức tranh 'Jeanne Hebuterne au chapeau' (Jeanne Hebuterne đội mũ) của danh họa nổi tiếng người Italy Amedeo Mondiglani được bán với giá 42,3 triệu USD.

Bức tranh 'Jeanne Hebuterne au chapeau' (Jeanne Hebuterne đội mũ) của danh họa nổi tiếng người Italy Amedeo Mondiglani được bán với giá 42,3 triệu USD.

Bình sứ thời nhà Thanh được cho là có vào khoảng năm 1740, đã được bán tại nhà đấu giá Bainbridges, Anh với mức giá 53 triệu USD.

Bình sứ thời nhà Thanh được cho là có vào khoảng năm 1740, đã được bán tại nhà đấu giá Bainbridges, Anh với mức giá 53 triệu USD.

Viên kim cương 'Ngôi sao Hồng' đã được bán với giá hơn 83 triệu USD trong buổi đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo nguồn tin của BBC, Issac Wolf, một nghệ nhân chế tác kim cương nổi tiếng ở New York, Mỹ đã mua viên kim cương đắt giá trên.

Viên kim cương 'Ngôi sao Hồng' đã được bán với giá hơn 83 triệu USD trong buổi đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ. Theo nguồn tin của BBC, Issac Wolf, một nghệ nhân chế tác kim cương nổi tiếng ở New York, Mỹ đã mua viên kim cương đắt giá trên.

Tượng đồng L’Homme Qui Marche I của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacometti đã được bán với giá cao kỷ lục 103,7 triệu USD tại cuộc đấu giá ở London.

Tượng đồng L’Homme Qui Marche I của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacometti đã được bán với giá cao kỷ lục 103,7 triệu USD tại cuộc đấu giá ở London.

Bình luận
vtcnews.vn