Giàu như mẹ chồng tỷ phú, Á hậu Thiên Lý có bao nhiêu tiền?

Kinh tếThứ Tư, 23/07/2014 05:15:00 +07:00

(VTC News) – Sở hữu lượng cổ phiếu gần bằng mẹ chồng đại gia, Á hậu Dương Trương Thiên Lý có nhiều tiền hơn cả chồng.

(VTC News) – Sở hữu lượng cổ phiếu gần bằng mẹ chồng đại gia, Á hậu Dương Trương Thiên Lý có nhiều tiền hơn cả chồng.

"Bỗng dưng" thành tỷ phú tiền Việt

Tháng 8/2011, làng giải trí đã được một phen xôn xao khi Dương Trương Thiên Lý, á hậu cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, bất ngờ kết hôn ở tuổi 22. Chồng cô là đại gia Nguyễn Quốc Toàn, một Việt kiều Canada hơn cô 20 tuổi. Ông Toàn được biết đến nhiều với tên Tony Toàn.

Tony Toàn không phải cái tên quá nổi bật nhưng nhiều người sẽ để ý đến ông hơn khi biết mẹ ông chính là  bà Tư Hường – bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á.

Kể từ sau khi kết hôn, Dương Trương Thiên Lý im hơi lặng tiếng hơn và dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình nhỏ. Cô hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí.

Có lẽ chính vì vậy mà Dương Trương Thiên Lý rất được lòng gia đình nhà chồng. Bằng chứng là cô nhanh chóng được sở hữu lượng cổ phiếu khổng lồ tại ngân hàng Nam Á, nơi mẹ chồng cô làm chủ.

Khoảng 1 năm sau khi bước vào hào môn, Á hậu đã sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu ngân hàng Nam Á.  Tính theo mệnh giá, số cổ phiếu này trị giá 147,6 tỷ đồng, tương đương 4,92% cổ phần của ngân hàng này.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý
Á hậu Dương Trương Thiên Lý 

Điều đáng nói, lượng cổ phiếu mà Dương Trương Thiên Lý nắm giữ không thua kém nhiều so với con số cổ phiếu mà mẹ chồng cô sở hữu. Điều đó đã nói lên vai trò quan trọng của Dương Trương Thiên Lý tại ngân hàng Nam Á chỉ đứng sau chồng và mẹ chồng dù cô khôn nắm giữ bất cứ vị trí nào.

Cuối tháng 3 năm nay, vai trò của ông Nguyễn Quốc Toàn mới bật hẳn lên so với vợ. Trong đại hội cổ đông, ông đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 của ngân hàng Nam Á. Lượng cổ phiếu mà vợ chồng ông Toàn nắm giữ hiện tương đương nhau.

Mặc dù sở hữu lượng cổ phiếu tương đối lớn nhưng giá trị cổ phiếu NamAbank và Á hậu Dương Trương Thiên Lý nắm giữ lại khá khiêm tốn do thời gian qua, ngân hàng Nam Á hoạt động chưa được tốt nên cổ phiếu ngân hàng này đang được giao dịch dưới mệnh giá.

Cụ thể, gần đây, trên thị trường OTC, cổ phiếu Namabank thường xuyên dao động trong khoảng từ 5.000 đồng/CP tới 5.300 đồng/CP. Như vậy, số cổ phiếu mà Dương Trương Thiên Lý nắm giữ chỉ đạt giá trị khoảng 78 tỷ đồng, thấp hơn 50% so với mệnh giá.

“Nghèo” hơn tiểu thư 9X

Là vợ đại gia, sở hữu lượng cổ phiếu khủng nhưng Á hậu Dương Trương Thiên Lý lại “nghèo” hơn một số tiểu thư 9X khác trên thị trường chứng khoán như Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh,… Cổ phiếu của các tiểu thư kể trên có giá trị lớn hơn rất nhiều cổ phiếu ngân hàng Nam Á.

Chỉ sở hữu hơn 3,5 triệu cổ phiếu REE nhưng Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, ái nữ của bà Nguyễn Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE lại sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ đồng khi cổ phiếu REE thường xuyên giao dịch trên mức giá 28.000 đồng/CP.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là triệu phú 9X đầu tiên trên sàn chứng khoán. Vì vậy, cô từng nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán”. Tuy nhiên, năm ngoái, danh hiệu này của Nhất Hạnh đã bị Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh Bắc tiếm ngôi.

Sau lần thứ 2 đăng ký, cô gái 9X này đã mua thành công và trở thành cổ đông lớn của KBC. Đóng cửa ngày 23/7, KBC dừng ở mức 11.000 đồng/CP. Như vậy thị giá số cổ phiếu mà Quỳnh Anh nắm giữ đạt 110 tỷ đồng.

Hiện tại, tài sản trên thị trường chứng khoán của Đặng Nguyễn Quỳnh Anh không hơn tài sản của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là bao và có thể khoảng cách này sẽ bị rút ngắn xuống chỉ sau một phiên giao dịch. Tuy nhiên, so với “phu nhân” Dương Trương Thiên Lý, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh vẫn giàu hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á có nhiều hứa hẹn bứt phá khi mà ngân hàng này đã có nhiều chỉ tiêu lạc quan trong 6 tháng đầu năm 2014.

Cụ thể, trong Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT báo cáo  trong 6 tháng qua, tổng tài sản của ngân hàng đạt 33.733 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ tương đương 17,15% so với đầu năm; tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư đạt 15.383 tỷ đồng tăng 12,2%; dư nợ cho vay đạt 13.719 tỷ đồng với mức tăng 18,57%.

Trong năm nay, Ngân hàng Nam Á có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng, đồng thời nâng tổng tài sản lên mức 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt mức 210 tỷ đồng.

Nếu các kế hoạch kinh doanh của ngân hàng được thực hiện tốt, cổ phiếu ngân hàng Namabank hoàn toàn có thể tăng. Chỉ cần đạt mệnh giá, cổ phiếu ngân hàng Nam Á có thể “thổi” khối tài sản của Á hậu Thiên Lý lên 147 tỷ đồng. Như vậy, Thiên Lý có thể vượt qua được các tiểu thư 9X.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn