Vì sao cao ốc Him Lam giữa trung tâm quận Hoàn Kiếm bất động?

Kinh tếThứ Hai, 14/04/2014 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Dự án tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê của Công ty Cổ phần Him Lam dù được giao đất từ năm 2012, nhưng đến nay dự án vẫn là bãi đất trống.

Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê hiện đại hạng A của Công ty Cổ phần Him Lam có tổng diện tích là 3.557 m2, cao 22 tầng, thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày 26/2/2009 (ngày Công ty đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước).

Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê hiện đại hạng A của Công ty Cổ phần Him Lam có tổng diện tích là 3.557 m2, cao 22 tầng, thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày 26/2/2009 (ngày Công ty đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước).

Dự án dự kiến được thực hiện từ 10/2012 đến tháng 10/2015. Đây là một trong những dự án được phép xây cao tầng tại quận Hoàn Kiếm.

Dự án dự kiến được thực hiện từ 10/2012 đến tháng 10/2015. Đây là một trong những dự án được phép xây cao tầng tại quận Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai, hiện dự án vẫn nằm bất động

Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai, hiện dự án vẫn nằm bất động

Bên trong dự án mặc dù có các loại máy móc nhưng hiện đang dừng thi công

Bên trong dự án mặc dù có các loại máy móc nhưng hiện đang dừng thi công

Nguyên nhân của việc dừng thi công tại dự án này theo phản ánh của người dân là do ảnh hưởng đến nhà của các hộ dân sống xung quanh

Nguyên nhân của việc dừng thi công tại dự án này theo phản ánh của người dân là do ảnh hưởng đến nhà của các hộ dân sống xung quanh

Tường nhà của một hộ dân bị nứt toác

Tường nhà của một hộ dân bị nứt toác

Khu tập thể ngay cạnh dự án cũng bị ảnh hưởng. Theo người dân, hiện chủ đầu tư là công ty Cổ phần Him Lam hiện đang lên phương án thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể.

Khu tập thể ngay cạnh dự án cũng bị ảnh hưởng. Theo người dân, hiện chủ đầu tư là công ty Cổ phần Him Lam hiện đang lên phương án thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể.

Phóng viên VTC News đã liên hệ với đại diện Công ty Cổ phần Him Lam để làm rõ vấn đề này, tuy nhiên lãnh đạo công ty vẫn chưa thu xếp được lịch gặp với phóng viên. Báo điện VTC News sẽ tiếp tục thông tin với độc giả về dự án này.

Phóng viên VTC News đã liên hệ với đại diện Công ty Cổ phần Him Lam để làm rõ vấn đề này, tuy nhiên lãnh đạo công ty vẫn chưa thu xếp được lịch gặp với phóng viên. Báo điện VTC News sẽ tiếp tục thông tin với độc giả về dự án này.

Bình luận
vtcnews.vn