'Ông lớn' làng điện thoại - BlackBerry - 'bán mình'

Kinh tếThứ Tư, 25/09/2013 11:48:00 +07:00

(VTC News) - Thêm một tượng đài trong làng điện thoại đã chính thức sụp đổ khi phải sang nhượng cho đối tác khác.

(VTC News) - Thêm một tượng đài trong làng điện thoại đã chính thức sụp đổ khi phải sang nhượng cho đối tác khác.

Theo thông tin chính thức được BlackBerry mới công bố, hãng tài chính Fairfax Financial Holdings đã bỏ ra 4.7 tỷ USD nhằm nắm quyền kiểm soát công ty điện thoại lừng danh một thời này.

Việc thâu tóm trên được công bố chỉ ít lâu sau khi BlackBerry cho biết hãng sẽ cắt giảm 4.500 nhằm duy trì hoạt động của công ty. Được biết tính đến hết quý 2/2013, dự kiến BlackBerry đã lỗ đến gần 1 tỷ USD.

BlackBerry
Tiếp sau Nokia, đến lượt BlackBerry chính thức bán mình 
Từng được biết đến như là một tên tuổi lớn nhất của ngành điện thoại di động, nhưng chính sự chậm trễ trong việc chuyển mình đã khiến BlackBerry ngày càng tụt hậu.

Không nắm bắt được xu thế màn hình cảm ứng, thất bại trước Apple và các công ty sản xuất Android, đó là những nguyên nhân chính dẫn tới hậu quả phải bán mình của BlackBerry ngày hôm nay.


Tuy nhiên, mức giá 4.7 tỷ USD được xem là quá rẻ mạt với một công ty có quá khứ hào hùng như BlackBerry. Vào năm 2007, công ty này được định giá tới hơn 100 tỷ USD.

Như vậy trong năm 2013, đã có 2 tượng đài trong làng điện thoại phải chính thức bán mình nhằm tự cứu vãn bản thân.

Trước đó, Nokia cũng đã phải sang nhượng bộ phận sản xuất di động và dịch vụ của mình cho Microsoft với giá 7.2 tỷ USD.

Gia Bảo

Bình luận
vtcnews.vn