10 loài nguy hiểm nhất hành tinh

Kinh tếThứ Bảy, 22/06/2013 11:18:00 +07:00

(VTC News) - Những loài động vật, côn trùng như muỗi, rắn, gấu xám Bắc Mỹ được liệt vào danh sách nguy hiểm bậc nhất trên thế giới hiện nay.

Hà Mã: Loài này thường xuất hiện nhiều ở Châu Phi và độ hung bạo của chúng mạnh hơn bất cứ loài vật kích thước lớn nào. Với trọng lượng trung bình lên tới 1.5 tấn và hàm răng có sức mạnh tương đương với một chiếc búa tạ cỡ lớn.

Hà Mã: Loài này thường xuất hiện nhiều ở Châu Phi và độ hung bạo của chúng mạnh hơn bất cứ loài vật kích thước lớn nào. Với trọng lượng trung bình lên tới 1.5 tấn và hàm răng có sức mạnh tương đương với một chiếc búa tạ cỡ lớn.

Sứa hộp: Đây được biết đến là loài sinh vật độc nhất từng xuất hiện từ trước tới nay. Mỗi con sứa loại này có 60 xúc tu và đây cũng là vũ khí 'gây án' chính của chúng, nạn nhân sẽ chết trong vòng từ 4-6 phút khi bị tiêm chất độc.

Sứa hộp: Đây được biết đến là loài sinh vật độc nhất từng xuất hiện từ trước tới nay. Mỗi con sứa loại này có 60 xúc tu và đây cũng là vũ khí 'gây án' chính của chúng, nạn nhân sẽ chết trong vòng từ 4-6 phút khi bị tiêm chất độc.

Cá mập trắng lớn: Với chiều dài 6m cùng trọng lượng hơn 2 tấn, đây được xem là loài cá ăn thịt nguy hiểm nhất đại dương. Với hàm răng gồm 300 chiếc và sắc như răng cưa, chúng thường tấn công con mồi bằng những cú đớp chí mạng.

Cá mập trắng lớn: Với chiều dài 6m cùng trọng lượng hơn 2 tấn, đây được xem là loài cá ăn thịt nguy hiểm nhất đại dương. Với hàm răng gồm 300 chiếc và sắc như răng cưa, chúng thường tấn công con mồi bằng những cú đớp chí mạng.

Gấu xám Bắc Mỹ: Loài vật này có trọng lượng trung bình lên đến 1.2 tấn cùng chiều cao 2.4m nếu đứng bằng 2 chân. Mặc dù cồng kềnh như vậy những chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 56km/h, cộng với tính khí ưa bạo lực đã khiến loài này trở nên đáng s

Gấu xám Bắc Mỹ: Loài vật này có trọng lượng trung bình lên đến 1.2 tấn cùng chiều cao 2.4m nếu đứng bằng 2 chân. Mặc dù cồng kềnh như vậy những chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 56km/h, cộng với tính khí ưa bạo lực đã khiến loài này trở nên đáng s

Trâu rừng Châu Phi: Loài này là một trong những động vật nguy hiểm nhất trên đất liền, thậm chí ở Châu Phi chúng còn được mệnh danh là 'cái chế đen'. Với cặp sừng vô cùng sắc nhọn của mình, trâu Châu Phi là thủ phạm của hơn 200 vụ tử vong mỗi năm.

Trâu rừng Châu Phi: Loài này là một trong những động vật nguy hiểm nhất trên đất liền, thậm chí ở Châu Phi chúng còn được mệnh danh là 'cái chế đen'. Với cặp sừng vô cùng sắc nhọn của mình, trâu Châu Phi là thủ phạm của hơn 200 vụ tử vong mỗi năm.

Voi: Thường được biết đến là một loài vật thân thiện nhưng hành vi của loài vật này rất khó đoán biết, đặc biệt là khi chúng tức dẫn. Khi đó với trọng lượng to lớn của mình, chúng có thể nghiền nát bất cứ thứ gì, kể cả là con người.

Voi: Thường được biết đến là một loài vật thân thiện nhưng hành vi của loài vật này rất khó đoán biết, đặc biệt là khi chúng tức dẫn. Khi đó với trọng lượng to lớn của mình, chúng có thể nghiền nát bất cứ thứ gì, kể cả là con người.

Cá sấu nước mặn: Đây là loài bò sát lớn nhất thế giới, sống ở khắp vùng nhiệt đới Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ. Với chiều dài trung bình từ 1.5m cho đến 6m cùng hàm răng có thể tạo ra sức đập tương đương với 1.3 tấn. chúng dễ dàng kết liễu con mồi.

Cá sấu nước mặn: Đây là loài bò sát lớn nhất thế giới, sống ở khắp vùng nhiệt đới Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ. Với chiều dài trung bình từ 1.5m cho đến 6m cùng hàm răng có thể tạo ra sức đập tương đương với 1.3 tấn. chúng dễ dàng kết liễu con mồi.

Sư tử châu Phi: Tốc độ lên đến 80km/h cùng móng vuốt và răng sắc như dao cạo đã tạo nên tính sát thủ bậc nhất cho loài vật này. Ở Châu Phi, sư tử đồng nghĩa với cái chết, ước tính hàng trăm nạn nhân thiệt mạng mỗi năm vì chúng.

Sư tử châu Phi: Tốc độ lên đến 80km/h cùng móng vuốt và răng sắc như dao cạo đã tạo nên tính sát thủ bậc nhất cho loài vật này. Ở Châu Phi, sư tử đồng nghĩa với cái chết, ước tính hàng trăm nạn nhân thiệt mạng mỗi năm vì chúng.

Rắn: Trong số các loài rắn thì có tới 250 loài có khả năng gây chết người qua chất độc của mình. Rắn lục là loài 'sát thủ' nhất khi gây ra hầu hết các trường hợp tử vong trên toàn cầu, chất độc của chúng sẽ khiến nạn nhân có một cái chết nhanh chóng

Rắn: Trong số các loài rắn thì có tới 250 loài có khả năng gây chết người qua chất độc của mình. Rắn lục là loài 'sát thủ' nhất khi gây ra hầu hết các trường hợp tử vong trên toàn cầu, chất độc của chúng sẽ khiến nạn nhân có một cái chết nhanh chóng

Muỗi: Mặc dù có kích thước nhỏ nhất trong danh sách này nhưng đây lại là côn trùng nguy hiểm bậc nhất. Là nguyên nhân chính lây truyền các bệnh như sốt rét, vàng da, các loại virus gây bệnh. Ước tính mỗi năm có hơn 1 triệu người tử vong do muỗi

Muỗi: Mặc dù có kích thước nhỏ nhất trong danh sách này nhưng đây lại là côn trùng nguy hiểm bậc nhất. Là nguyên nhân chính lây truyền các bệnh như sốt rét, vàng da, các loại virus gây bệnh. Ước tính mỗi năm có hơn 1 triệu người tử vong do muỗi

Bình luận
vtcnews.vn