Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,02%

Kinh tếThứ Tư, 24/04/2013 04:54:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi CPI của hai thành phố lớn trong tháng 4 giảm thì CPI cả nước tăng 0,02%.

(VTC News) - Trong khi CPI của hai thành phố lớn trong tháng 4 giảm thì CPI cả nước tăng 0,02%.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2013 của cả nước chỉ tăng 0,02% so với tháng 3 năm nay, tăng 6,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả 4 tháng đầu năm 2013, CPI đã tăng khoảng 2,41% so với cùng cuối năm 2012.

Như vậy, sau một tháng bất ngờ giảm, CPI đã nước đã tăng trở lại. Điều đáng nói, CPI cả nước tăng trong bối cảnh CPI của hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM đồng loạt giảm nhẹ.

Trong tháng 4, nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế dẫn đầu với mức tăng 3,62%, trong đó dịch vụ y tế tăng 4,51%. Đứng sau là nhóm giao thông tăng 1,2% do giá xăng có mức tăng giá kỷ lục trong tháng này. Các nhóm có mức tăng mạnh khác là thiết bị và đồ dùng gia đình, giải trí du lịch, may mặc.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm gần 1% trong tháng 4. Bên cạnh nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm bưu chính viễn thông đồng loạt giảm nhẹ.

Trong tháng 4, chỉ số giá vàng tháng 4 giảm 3,56%, trong khi chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ 0,01%.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn