Cận cảnh dân thành phố rủ nhau 'lên trời' trồng rau

Kinh tếThứ Tư, 06/02/2013 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Trên nóc nhiều chung cư, tòa nhà cao tầng đang xuất hiện những khu vườn nhỏ, xanh mướt.

Nhiều người dân Trung Quốc đã tận dụng những khoảng không gian trên chung cư và các cao ốc để làm vườn, trồng rau sạch

Nhiều người dân Trung Quốc đã tận dụng những khoảng không gian trên chung cư và các cao ốc để làm vườn, trồng rau sạch

Từ những khu vườn độc đáo này, có hộ gia đình thu được 15kg các loại trái cây, rau xanh sạch

Từ những khu vườn độc đáo này, có hộ gia đình thu được 15kg các loại trái cây, rau xanh sạch

Ông Osbert Lam - Chủ khu vườn City Farm trên nóc một chung cư ở Hồng Kong cầm trên tay quả bầu thu hoạch được.

Ông Osbert Lam - Chủ khu vườn City Farm trên nóc một chung cư ở Hồng Kong cầm trên tay quả bầu thu hoạch được.

Ông Lam cho rằng, việc làm vườn ở thành phố ngày càng phổ biến, sẽ có được cây trồng trong thời gian ngắn. Chỗ của ông Lam hiện có hàng trăm hộp trồng cho thuê với giá 150 ĐôLa HK/tháng.

Ông Lam cho rằng, việc làm vườn ở thành phố ngày càng phổ biến, sẽ có được cây trồng trong thời gian ngắn. Chỗ của ông Lam hiện có hàng trăm hộp trồng cho thuê với giá 150 ĐôLa HK/tháng.

Ông Lam đã bỏ ra 500.000 ĐôLa HK để thiết lập khu vườn City Farm. Các chi phí này dùng vào việc mở văn phòng, giống cây trồng, đường ống, hệ thống dây điện.

Ông Lam đã bỏ ra 500.000 ĐôLa HK để thiết lập khu vườn City Farm. Các chi phí này dùng vào việc mở văn phòng, giống cây trồng, đường ống, hệ thống dây điện.

Ông Lam bên cạnh những cây đậu được trồng trong khu vườn. Đây là một trong số 300 khu vườn hiện có ở Hồng Kông

Ông Lam bên cạnh những cây đậu được trồng trong khu vườn. Đây là một trong số 300 khu vườn hiện có ở Hồng Kông

Cách đây không lâu, anh Tao Zhengrong (TP Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)tận dụng mái nhà để trồng lúa.

Cách đây không lâu, anh Tao Zhengrong (TP Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)tận dụng mái nhà để trồng lúa.

Ngay từ đợt trồng đầu tiên, anh đã thu về 11 yến gạo. Sở dĩ anh phải đưa ra sáng kiến này là do diện tích đất canh tác bị thu hẹp

Ngay từ đợt trồng đầu tiên, anh đã thu về 11 yến gạo. Sở dĩ anh phải đưa ra sáng kiến này là do diện tích đất canh tác bị thu hẹp

Bình luận
vtcnews.vn