Thanh tra sở hữu chéo 30 ngân hàng

Kinh tếThứ Tư, 21/11/2012 02:37:00 +07:00

Có 2 bước để Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra: một là làm rõ vấn đề sở hữu chéo, hai là có quy định mới về giải quyết, xử lý các bất cập trong hệ thống.

Có 2 bước để Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra: một là làm rõ vấn đề sở hữu chéo, hai là có quy định mới về giải quyết, xử lý các bất cập trong hệ thống.

Đó là thông tin được ông Đặng Thanh Bình - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại buổi họp giới thiệu Hội nghị quốc tế Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động khu vực Đông Á do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tổ chức ngày 20/11 tại Hà Nội.

Theo ông Bình, hiện nay tại các ngân hàng thương mại xuất hiện tình trạng sở hữu chéo. Việc sở hữu chéo không tạo ra sự lành mạnh, minh bạch cho các ngân hàng thương mại, ngược lại có nguy cơ làm cho các ngân hàng gặp phải rủi ro trong quá trình hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành xử lý vấn đề sở hữu chéo theo hai bước: Một là Ngân hàng Nhà nước thanh tra, đánh giá thực trạng tài chính, sở hữu cổ phần của hơn 30 ngân hàng để làm rõ vấn đề sở hữu.

Hai là Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành một loạt quy định mới để giải quyết, xử lý những vấn đề bất cập trong hệ thống ngân hàng.

Trong năm 2013, khi các hệ thống văn bản này có hiệu lực sẽ góp phần làm cho hệ thống ngân hàng trở nên minh bạch hơn.

Tại buổi họp, ông Bình cho biết thêm, câu chuyện của ông Nguyễn Đức Kiên tại Ngân hàng ACB cũng là hành vi liên quan đến sở hữu chéo. Ngân hàng Nhà nước đang đánh giá thực trạng tài chính của ACB. Trên cơ sở kết luận của thanh tra, cơ quan này sẽ tiến hành xử lý nếu những hoạt động này vi phạm các quy định của pháp luật.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn