Các 'siêu dự án' bỏ hoang cỏ mọc um tùm ở Hà Nội

Kinh tếThứ Tư, 03/10/2012 01:10:00 +07:00

(VTC News) - Hàng loạt các dự án đình đám một thời ở Hà Nội, nay đã trở thành những bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. (Châu Anh: tổng hợp)

Được giới bất động sản kỳ vọng cao khi tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trên địa bàn quận Hà Đông nhưng sau gần 6 năm được chấp thuận đầu tư và 4 năm triển khai xây dựng, dự án tòa tháp Thiên niên kỷ Hà Tây vẫn là một bãi đất trống. Ảnh: GDVN

Được giới bất động sản kỳ vọng cao khi tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trên địa bàn quận Hà Đông nhưng sau gần 6 năm được chấp thuận đầu tư và 4 năm triển khai xây dựng, dự án tòa tháp Thiên niên kỷ Hà Tây vẫn là một bãi đất trống. Ảnh: GDVN

Chưa có hạng mục xây dựng nào được tiến hành sau 6 năm dù theo kế hoạch thì quy mô dự án với 2 toà tháp cao 45 tầng và 4 tầng hầm với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD. Ảnh: GDVN

Chưa có hạng mục xây dựng nào được tiến hành sau 6 năm dù theo kế hoạch thì quy mô dự án với 2 toà tháp cao 45 tầng và 4 tầng hầm với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD. Ảnh: GDVN

Sau nhiều lần qua tay các chủ khác nhau, nhưng đến bây giờ dự án Diamond Tower vẫn không thể lột xác. Cảnh tượng tại dự án giờ đây càng trở nên hoang tàn vời um tùm cỏ dại giăng đầy khắp nơi từ cửa dự án. Ảnh: Vland

Sau nhiều lần qua tay các chủ khác nhau, nhưng đến bây giờ dự án Diamond Tower vẫn không thể lột xác. Cảnh tượng tại dự án giờ đây càng trở nên hoang tàn vời um tùm cỏ dại giăng đầy khắp nơi từ cửa dự án. Ảnh: Vland

Dự án Diamond Tower (khu đô thị Nam An Khánh) vẫn chỉ là bãi đất trong hoang tàn với um tùm cỏ dại, quây quanh những tấm biển bong tróc. Ảnh: Vland

Dự án Diamond Tower (khu đô thị Nam An Khánh) vẫn chỉ là bãi đất trong hoang tàn với um tùm cỏ dại, quây quanh những tấm biển bong tróc. Ảnh: Vland

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, từ ngày 30/9/2012, dự án đã tái khởi khởi động trở lại. Ảnh: Châu Anh

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, từ ngày 30/9/2012, dự án đã tái khởi khởi động trở lại. Ảnh: Châu Anh

Hay như dự án Usilk -City do Sông Đà Thăng Long là chủ đầu tư giờ trong cạnh hoang tan. Sau nhiều năm triển khai, hiện dự án vẫn còn nhiều tòa chung cư đang xây dựng dở dang buộc phải ngừng thi công do cạn vốn. Ảnh: Châu Anh

Hay như dự án Usilk -City do Sông Đà Thăng Long là chủ đầu tư giờ trong cạnh hoang tan. Sau nhiều năm triển khai, hiện dự án vẫn còn nhiều tòa chung cư đang xây dựng dở dang buộc phải ngừng thi công do cạn vốn. Ảnh: Châu Anh

Theo quan sát của phóng viên, nhiều khả năng do phần móng bị lún vì vậy rất nhiều cây cột đang được chống lún theo cách như thế này. Ảnh: Châu Anh

Theo quan sát của phóng viên, nhiều khả năng do phần móng bị lún vì vậy rất nhiều cây cột đang được chống lún theo cách như thế này. Ảnh: Châu Anh

Sau 2 năm khởi động, hiện dự án mới chỉ làm xong 1 trục đường chính chạy giữa dự án và đổ một phần móng, xây cột tại khu Ngọc Lan. Ảnh: Châu Anh

Sau 2 năm khởi động, hiện dự án mới chỉ làm xong 1 trục đường chính chạy giữa dự án và đổ một phần móng, xây cột tại khu Ngọc Lan. Ảnh: Châu Anh

Các tấm biển rách nát, bị cỏ bao vây. Ảnh: Châu Anh

Các tấm biển rách nát, bị cỏ bao vây. Ảnh: Châu Anh

Thời điểm giữa năm 2010, chủ đầu tư đã thực hiện việc huy động từ khách hàng ước tính khoảng 500 tỷ đồng sau khi mở bán Tiểu khu 1 (Ngọc Lan). Ảnh: Châu Anh

Thời điểm giữa năm 2010, chủ đầu tư đã thực hiện việc huy động từ khách hàng ước tính khoảng 500 tỷ đồng sau khi mở bán Tiểu khu 1 (Ngọc Lan). Ảnh: Châu Anh

Ảnh: Châu Anh

Ảnh: Châu Anh

Cỏ mọc um tùm. Ảnh: Châu Anh

Cỏ mọc um tùm. Ảnh: Châu Anh

Từng được rao bán với giá cắt cổ, khoảng 75 triệu đồng/m2 cho nhà liền kề, nhưng đến nay dự án vẫn là bãi cỏ hoang. Ảnh: Châu Anh

Từng được rao bán với giá cắt cổ, khoảng 75 triệu đồng/m2 cho nhà liền kề, nhưng đến nay dự án vẫn là bãi cỏ hoang. Ảnh: Châu Anh

Dự án Parkcity nằm trên vị trí đắc địa giao cắt hai tuyến đường lớn là Lê Trọng Tấn và Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội). Dự án có tổng diện tích 77ha với 12 tiểu khu bao gồm 900 nhà biệt thự và khoảng 7.000 căn hộ chung cư. Ảnh: Châu Anh

Dự án Parkcity nằm trên vị trí đắc địa giao cắt hai tuyến đường lớn là Lê Trọng Tấn và Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội). Dự án có tổng diện tích 77ha với 12 tiểu khu bao gồm 900 nhà biệt thự và khoảng 7.000 căn hộ chung cư. Ảnh: Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn