Hậu Trương Đình Anh: Túi tiền cổ đông FPT sẽ nặng hơn?

Kinh tếThứ Năm, 27/09/2012 12:08:00 +07:00

(VTC News) - Thông tin ông Trương Gia Bình thay ông Trương Đình Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc FPT khiến cổ phiếu FPT tăng trở lại.

(VTC News) - Thông tin ông Trương Gia Bình thay thế ông Trương Đình Anh nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc FPT đã khiến cổ phiếu FPT ấm trở lại sau gần 1 tháng “đóng băng”.

“Tan băng”

Từ 5/9 tới nay, cổ phiếu FPT có chuỗi ngày giao dịch ảm đạm. Trong 16 phiên, FPT có tới 8 phiên giảm, 4 phiên tăng nhẹ và 4 phiên đứng giá. Lượng cổ phiếu trao tay đứng ở mức khá thấp.

Tuy nhiên, thông tin ông Trương Gia Bình thay thế ông Trương Đình Anh nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc FPT đã khiến cổ phiếu FPT ấm trở lại sau gần 1 tháng “đóng băng”.

Kết đợt giao dịch buổi sáng 27/9, FPT tăng 1.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng 3,2% và tạm dừng ở mức 38.200 đồng/cổ phiếu. Đầu phiên, có lúc FPT tăng 4,3% lên 38.800 đồng/cổ phiếu. Cuối phiên, dù VN-Index quay đầu đi xuống, FPT vẫn giữ vững đà tăng.

Ông Trương Gia Bình sẽ kiêm nhiệm luôn "ghế nóng" mà ông Trương Đình Anh vừa để lại tại FPT

Tuy nhiên,  so với phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9 vào ngày 4/9, FPT vẫn giảm 3.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng 8,6%.

Khối lượng giao dịch của FPT cũng được cải thiện đáng kể. Mới đến giờ nghỉ trưa, lượng cổ phiếu FPT trao tay đã đạt gần 200.000 đơn vị. Trước đó, con số này chỉ đạt hơn 120.000 đơn vị. Điều đáng ghi nhận ở đây chính là dù thanh khoản trên sàn TP. Hồ Chí Minh gần như kiệt quệ song dư mua FPT dù không lớn nhưng vẫn giữ được sắc xanh. Trong khi đó, dư bán nhiều hơn một chút và đều ở mức giá cao.

Cổ đông FPT “đút túi” gần 330 tỷ đồng

Việc ông Trương Gia Bình giữ ghế CEO của FPT đã khiến cổ phiếu FPT ấm trở lại sau một thời gian dài “đóng băng”. Điều đó khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường FPT tăng 330 tỷ đồng lên 10.456 tỷ đồng.

Như vậy, tất cả cổ đông FPT đã “bỏ túi” thêm 330 tỷ đồng chỉ trong sáng hôm nay. Trong đó, tài sản của ông Trương Gia Bình trên sàn chứng khoán cộng thêm 23,5 tỷ đồng lên gần 750 tỷ đồng.

Với việc nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu FPT, sáng nay, tài sản của ông Trương Đình Anh tăng 1,23 tỷ đồng lên 40,66 tỷ đồng.

Khối tài sản của cổ đông của FPT còn nhiều hứa hẹn sẽ tăng lên sau khi ông Trương Gia Bình, tân Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT tin tưởng FPT hoàn thành kế hoạch đề ra và "tôi sẽ nỗ lực hết sức để làm được điều đó".

Mới đây, FPT đã điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh so với chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Theo đó, doanh thu theo kế hoạch từ 31.300 tỷ xuống 26.072 tỷ đồng (tăng 0,4% so với 2011); kế hoạch lợi nhuận trước thuế điều chỉnh từ 3.000 tỷ 2.547 tỷ đồng (tăng 1,8% so với 2011).

Kết thúc 8 tháng năm 2012, lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt 1.540 tỷ đồng và doanh thu đạt 15.298 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 956 tỷ đồng và đạt 102% kế hoạch đề ra. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 3.529 đồng trên một cổ phiếu.

So với kế hoạch mới, sau 8 tháng, FPT đã hoàn thành 60,5%. Như vậy FPT vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thành kế hoạch kinh doanh (đã được điều chỉnh).

Lan Nhi

Bình luận
vtcnews.vn