Thị trường điện thoại Việt 'đóng băng' vì iPhone 5

Kinh tếThứ Sáu, 07/09/2012 12:27:00 +07:00

(VTC News) - Apple công bố ngày giới thiệu sản phẩm mới, Nokia và Motorola đã trình làng "át chủ", thị trường Smartphone Việt tạm đóng băng.

(VTC News) - Apple công bố ngày giới thiệu sản phẩm mới, Nokia và Motorola đã trình làng "át chủ", thị trường Smartphone Việt tạm đóng băng bởi những người yêu công nghệ đang mong mỏi chờ đợi những chiếc máy mới, cao cấp hơn sẽ về tới Việt Nam trong tương lai không xa.

Thị trường tạm đóng băng

Đúng như chúng tôi đã dự đoán, Apple đã công bố sự kiện ngày 12/9 trong một thư mời gửi các nhà báo, mọi người đều cho rằng, đó là sự kiện ra mắt iPhone 5.

Không chỉ có thế, ngày 5/9 & 6/9, cả Nokia và Motorola đều cho ra mắt những chiếc LumiaRAZR mới nhất của họ, những sản phẩm có giá bán trên 500 USD đối với bản quốc tế và có cấu hình thuyết phục như chip xử lý, camera cao cấp bên trong một thân máy có màn hình lớn.

Những sản phẩm mới nói trên đều chưa công bố ngày ra mắt chính thức đối với bản quốc tế, nhưng thông thường từ 1 - 2 tuần ra mắt bản cam kết của nhà mạng, người tiêu dùng có thể mua bản quốc tế và đối với thị trường Việt thì khoảng 1 tuần sau đó nữa, những chiếc này cũng nhanh chóng được "lên kệ" theo đường xách tay.

iPhone vẫn là chiếc điện thoại có sức hút nhất trên thị trường hiện nay

Theo một nhân viên của Nhật Cường Mobile (162 Tôn Đức Thắng - Hà Nội), kể từ khi Apple công bố ngày chính thức ra mắt iPhone mới (thực ra là chỉ công bố một sự kiện trong 12/9) thì lượng khách quan tâm đến Smartphone đã có sự giảm.

"Khách hỏi điện thoại đắt tiền như iPhone, S3 & One X thì giảm hẳn, còn điện thoại rẻ tiền hơn thì em thấy họ vẫn quan tâm bình thường", nhân viên này chia sẻ.

Riêng mẫu iPhone 4S tại đây giá đã giảm nhẹ từ 14.490.000 đồng xuống còn 14.390.000 đồng trong vòng một tuần. Những chiếc máy ăn khách khác như Galaxy S3, HTC One X, Lumia 800... cũng giảm từ một cho đến vài trăm nghìn/máy do ảnh hưởng bởi sự ra mắt của chiếc iPhone mới.

Thị trường Smartphone cao cấp đang tạm "đóng băng" chờ iPhone 5 

Khi được hỏi, hầu hết các cửa hàng điện thoại đều cho biết, trong thời gian sát ngày ra mắt iPhone thì như thường lệ, thị trường chậm lại, thậm chí là "đóng băng" ở những dòng máy phân khúc ngang giá iPhone bản mới nhất.

"Người ta chờ đợi iPhone mới, hơn nữa khách hàng cũng nghĩ rằng khi iPhone 5 ra mắt thì giá iPhone 4S hoặc các loại máy khác sẽ giảm", anh Hoàng Trung, cửa hàng Trung Mobile (Cầu Giấy) cho biết.

Không chỉ chờ đợi iPhone, những người yêu thích dòng máy khác của Nokia, HTC và Motorola cũng đang mong chờ những chiếc Lumia 920, RAZR mới về Việt Nam để lựa chọn, thay vì mua những chiếc Smartphone đã có mặt trên thị trường hiện nay.

Việt Nam sẽ sớm "trên tay" iPhone


Mặc dù là một thị trường khá nhỏ bé của Apple và nhiều hãng điện thoại khác, nhưng người yêu công nghệ Việt Nam cũng có một tình yêu lớn đối với iPhone hay bất cứ sản phẩm đẳng cấp nào.

Sau khi iPhone chính thức được giới thiệu, mod của một diễn đàn công nghệ cho biết người Việt sẽ nhanh chóng có bài "trên tay" để đánh giá sản phẩm, do thành viên của diễn đàn này cũng có mặt ở San Francisco - nơi Apple tổ chức "sự kiện ngày 12/9".

Nhiều cửa hàng tại Việt Nam cũng rục rịch đón iPhone 5 về để làm thương hiệu cho cửa hàng của mình. Dự kiến, sau 2 ngày kể từ ngày iPhone được mở bán chính thức tại bất cứ thị trường nào, thị trường Việt Nam sẽ có iPhone và mức giá trong ngày đầu tiên có thể chênh lệch đến hàng chục triệu đồng, tuần tiếp theo chênh lệch từ 2 - 4 triệu đồng và bắt đầu ổn định trong vòng 2 tuần sau đó.

Riêng iPhone chính hãng hiện nay do FPT và các nhà mạng Vinaphone, Viettel phân phối có khả năng sẽ không về được trước tháng 12 năm nay, do Việt Nam vẫn không phải là thị trường được ưu tiên hàng đầu của Apple.

Những nước dự kiến có mặt iPhone sớm nhất là Mỹ, Anh, Nhật, Úc... và một số nước phát triển khác.

Phan Minh

Bình luận
vtcnews.vn