Công tắc điện mạ vàng, chung cư VN giá 100 triệu/m2

Kinh tếThứ Năm, 23/02/2012 06:59:00 +07:00

Với diện tích căn hộ nhỏ nhất là 120,9m2 thì trị giá căn hộ vào khoảng từ gần 13 tỷ đồng/căn, căn Penthouse diện tích 486m2 vào khoảng 48,6 tỷ đồng/căn.

Dự án được xây dựng tại số 6 đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội hướng ra công viên và hồ Nghĩa Đô, với tổng mức đầu tư khoảng 4000 tỷ đồng, căn hộ có giá từ 13-48,6 tỷ đồng/căn.

 
Tân Hoàng Minh Group và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chính thức họp báo công bố dự án căn hộ hạng sang D’.Palais de Louis ngày 22/2/2012. Tân Hoàng Minh xác định đây là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2012.

Công trình có chiều cao 120m với 27 tầng nổi và 4 tầng hầm để xe, 2 tầng sảnh công cộng dịch vụ, 242 căn hộ có diện tích từ 120,9m2 đến 260,8m2 và 2 căn hộ Penthouse rộng gần 1000m2, 6 thang máy, 2 thang máy chở hàng, 2 bể bơi bốn mùa và 10 loại căn hộ với 10 phong cách khác nhau.

Dự án do Công ty Katsuki Archidesign Inc của Nhật Bản thiết kế kiến trúc mang phong cách lối kiến trúc Tân cổ điển của Pháp thời phục Hưng, lấy ý tưởng từ cung điện Versailles, DWP thiết kế nội thất, Hòa Bình là đơn vị thi công thân, Thiên Ân là công ty thi công nền móng. Đây là dự án căn hộ hạng sang đầu tiên ra mắt thị trường trong năm 2012.

Bà Hồ Bích Ngọc – Phó TGĐ của Tân Hoàng Minh cho biết, giá bán của căn hộ Tân Hoàng Minh sẽ công bố chính xác vào ngày 1/3/2012. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo bà Ngọc cũng tiết lộ giá bán dự kiến căn hộ dự án này vào khoảng trên 100 triệu đồng/m2.

Như vậy, với diện tích căn hộ nhỏ nhất là 120,9m2 thì trị giá căn hộ vào khoảng từ gần 13 tỷ đồng/căn, căn Penthouse diện tích 486m2 vào khoảng 48,6 tỷ đồng/căn.

Tòa tháp này là một một phần trong tổng thể dự án khu nhà ở phía Đông hồ Nghĩa Đô, nằm tại vị trí đặc địa số 6 đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội. Công trình đã được khởi công xây dựng vào tháng 12/2009 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2014. Hiện tại, dự án đã xây dựng xong phần hầm, tường bao và đang thi công xây dựng đến tầng 3.

Diện tích khu đất 4.791m2, diện tích xây dựng 2.318m2 với mật độ xây dựng 48,3%, hệ số sử dụng đất 14 lần.

Tổng diện tích sàn xây dựng 80.481m2, trong đó diện tích sàn dịch vụ tầng 1 và 2 là 4.561,2m2, dện tích tầng hầm 13.553 m2 bố trí được 325 chỗ để xe ô tô và 284 chỗ để xe máy.

Ông Nguyễn Ngọc Khoa – Phó TGĐ Phụ trách kinh doanh của Tân Hoàng Minh cho biết, dự án này Công ty đã bắt đầu chuẩn bị từ năm 2007, khác với những đơn vị chủ đầu tư khác Tân Hoàng Minh bắt đầu thi công công trình vào cuối năm 2009 và đến nay dự án đã hoàn thiện phần hầm, đang xây dựng đến tầng 3 của tòa nhà mới bắt đầu chính thức công bố bán. Tổng mức đầu tư của dự án ước tính vào khoảng 4000 tỷ đồng. Hiện nay giấy tờ pháp lý của dự án đã được hoàn thành từ trước và các căn hộ đều có sổ đỏ sở hữu lâu dài.

Theo công bố từ chủ đầu tư, điều đặc biệt của dự án này là lối thiết kế và chất lượng nội thất của công trình. Theo công bố từ chủ đầu tư, trang thiết bị tại dự án đều rất xa xỉ như nhà bếp Fagor của Tây Ban Nha, thiết bị vệ sinh Kohler của Mỹ, sàn gỗ Teak của Myanma, đá Markble của Tây Ban Nha và Brazil,…

Công tắc các thiết bị điện được mạ vàng 10kara, phào chỉ mạ vàng và hệ thống tủ bếp sử dụng các loại gỗ quý như gỗ đỏ, gỗ sồi, hệ thống cửa được làm bằng gỗ đỏ tự nhiên nhập từ Mỹ.

Ngoài ra, Tân Hoàng Minh còn đang đầu tư một số dự án khác cũng nằm ở những vị trí rất đắc địa tại Hà Nội như dự án Tổ hợp D’. San Raffle thương mại, căn hộ và văn phòng tại ngã tư Hai Bà Trưng và Hàng Bài, dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ bán và cho thuê D’. Le Roi Soleil tại số 2 Đặng Thai Mai, dự án Tòa nhà căn hộ D’. Le Pont D’or tại Hoàng Cầu.

Bình An/ TTVN

Bình luận
vtcnews.vn