Giá vàng giảm xuống vùng 44 triệu, tỷ giá USD tăng

Kinh tếThứ Ba, 31/01/2012 09:40:00 +07:00

(VTC News) – Giá vàng trong nước đã ghi nhận đà giảm xuống vùng 44 triệu đồng/lượng lúc 8h20 sáng 31/1.

(VTC News) – Giá vàng trong nước đã ghi nhận đà giảm xuống vùng 44 triệu đồng/lượng lúc 8h20 sáng 31/1. Trong khi đó, chiều qua (30/1), tỷ giá USD được các ngân hàng thương mại nâng lên kịch trần.


Giá vàng lúc 8h20’ sáng 31/1 ghi nhận đà giảm tiếp sau phiên hôm qua. Giá vàng SBJ của công ty Sacombank SBJ được niêm yết trong vùng 44,9 triệu đồng/lượng – 45,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với đầu giờ sáng qua, giá vàng của công ty này đã sụt 100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng tiếp đà giảm trong phiên sáng 31/1 (Ảnh minh họa)

Giá vàng miếng Rồng Thăng Long và giá vàng SJC của công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 44,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng của công ty này sụt 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào – bán ra.

Chốt phiên hôm qua (30/1), giá vàng thế giới giao ngay giảm còn 1.730,36 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn giảm xuống 1.731 USD/ounce. Giá vàng sụt giảm trong phiên hôm qua là do hoạt động chốt lời sau khi giá thế giới chạm ngưỡng cao nhất 7 tuần. Điều này đã được một số chuyên gia nhận định giá vàng giảm dự đoán trong cuộc khảo sát của Kitco hồi cuối tuần trước.

Thị trường kim loại quý sụt theo giá ngũ cốc, dầu thô, sau khi chủ tịch EU Herman Van Rompuy thừa nhận, EU vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi mà các chính phủ không chỉ phải đảm bảo hạ mức nợ công mà còn ổn định đồng euro.

Trong khi đó, hôm qua Venezuela đã kết thúc cuộc chuyên chở về nước số vàng nước này gửi tại ngân hàng của các nước đang đương đầu với khó khăn về nợ công.  

Chiều qua các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Eximbank, BIDV, Vietinbank nâng tỷ giá lên kịch trần 21.036 đồng/USD, sau nhiều ngày niêm yết thấp hơn trần 50 – 100 đồng/USD. Trong một phát biểu đầu xuân Nhâm Thìn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho hay, nếu không có cú sốc đột biến từ bên ngoài thì mức biến động hay phá giá của VND năm nay không quá  2-3%. 

Thành Công

Bình luận
vtcnews.vn