Dân Sài Gòn vẫn thờ ơ với Tết

Kinh tếThứ Hai, 16/01/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) – Chưa đầy 1 tuần nữa đã đến Tết Nguyên Đán nhưng cho đến giờ này, thị trường tết tại TP.HCM chưa khởi động mạnh, dù nguồn hàng hóa rất dồi dào.

(VTC News) – Chưa đầy 1 tuần nữa đã đến Tết Nguyên Đán nhưng cho đến giờ này, thị trường tết tại TP.HCM chưa khởi động mạnh, dù nguồn hàng hóa rất dồi dào.

Sức mua không cao

Chúng tôi đến chợ Tân Định (Q.1) vào 11h trưa ngày 22 tháng Chạp. Đây là ngôi chợ nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM. So với những năm trước, vào thời gian này, chợ Tân Định đã có rất đông người dân đến mua sắm tết, nhưng năm nay thì khác hẳn.

Tại các quầy mua bán bánh mứt các loại, lượng khách vô cùng thưa thớt, “lượng người bán lúc nào cũng đông hơn người mua”. Chị Minh Hằng, chủ tiệm bánh mứt Thành Công nói với chúng tôi rằng, năm nay, nguyên liệu làm bánh mứt tăng nhẹ, không đáng kể nên hầu như giá cả các loại bánh mứt không điều chỉnh so với năm ngoái.

Còn 1 tuần nữa là tới tết nhưng lượng khách mua bánh mứt tại chợ Tân Định vẫn còn thưa thớt.

Tuy vậy, cho đến thời điểm này, theo chị Hằng, sức mua giảm từ 10 – 20% so với tết năm ngoái, và chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Tại những quầy sạp bán bánh mứt khác, người bán vẫn bình thản ngồi tác dóc, trò chuyện với nhau. Lâu lâu mới thấy có người khách vào để hỏi giá, ngắm hàng hóa dù rằng người bán luôn miệng mời khách thử gần chục loại mứt khác nhau.

Khi đến nhiều ngành hàng khác như giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình của ngôi chợ này, chúng tôi nhận thấy sức mua cũng không khá hơn là mấy. Anh Văn Minh – chủ gian hàng bán tôm khô của ngôi chợ này than vãn: Lạ lắm, hầu như chúng tôi bán được rất ít. Cứ như rằng người dân chưa từng biết đến tết là gì. Vừa nói vẻ mặt của anh Minh thể hiện nét đượm buồn, liên tục nhìn ra phía ngoài để trông mong khách vào mua hàng.

Không giống như ở các chợ truyền thống, trong vài năm trở lại đây, người dân Việt Nam đã có xu hướng đi vào các siêu thị để mua sắm hàng hóa, nhất là vào các ngày tết. Vì thế, vào những ngày cao điểm như hiện nay, các siêu thị đều phải tăng cường thêm khá nhiều quầy tính tiền để nhằm giải tỏa nhanh lượng khách hàng đứng chờ đợi.

Thế nhưng, theo thông tin mà VTC News có được, sức mua tại siêu thị trong vài ngày vừa qua vẫn chưa được đông như dự báo. Phó TGĐ Saigon Co.op – ông Nguyễn Thành Nhân khẳng định: Doanh thu của hệ thống Co.op mart trong hai tuần vừa qua đã tăng gấp 2 – 3 lần so với những ngày thường, nhưng so với cùng thời điểm của tết năm trước thì chỉ bằng từ 90 – 95%.

Còn đối với hệ thống siêu thị Maximmart, bà Nguyễn Phương Thảo – GĐ hệ thống cũng nói sức mua đã bắt đầu tăng so với đầu năm 2012, nhưng cũng vẫn ít hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 10%. Lí do mà bà Thảo đưa ra có lẽ do người lao động còn chờ lương, thưởng cuối năm nên chưa dám đi mua sắm nhiều.

Đủ hàng để phục vụ Tết

Phó GĐ Sở Công thương TP.HCM – bà Lê Ngọc Đào cho biết, dịp Tết Nhâm Thìn năm nay, TP đã mở gần 2.600 điểm bán bình ổn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trải rộng khắp các quận huyện, tăng khoảng 380 điểm so với năm ngoái.

Nguồn hàng phục vụ tết tại TP.HCM đến từ 3 nguồn khác nhau: nguồn do các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn chiếm khoảng từ 30 – 40%, tại các chợ đầu mối chiếm từ 40 – 50%, còn lại là từ phía các doanh nghiệp khác.

Các nhà cung cấp hàng hóa tại TP.HCM đã khẳng định: Tết năm nay sẽ không thiếu hàng, giá cả sẽ ổn định.

Các doanh nghiệp chủ lực của TP cho rằng chưa có năm nào công tác chuẩn bị nguồn hàng cho Tết của TP lại dồi dào và tốt, chủ động như năm nay.

Theo ông Văn Đức Mười – Tổng GĐ Vissan, ngày từ cuối quý 3 của năm 2011, đơn vị này đã đi về các tỉnh, tìm đối tác, ứng trước tiền cho người chăn nuôi, nên đầu vào đã được kiểm soát khá tốt.

Với cách làm này, hiện Vissan đã có trong tay đến hơn 40.000 con heo thịt. Tổng trị giá nguồn hàng của Vissan trong Tết này lên đến gần 960 tỷ đồng. Vào 2 ngày cuối cùng của năm âm lịch, Vissan sẽ tổ chức giảm giá mạnh các mặt hàng thịt heo tươi sống nhằm phục vụ Tết cho người dân nghèo đi mua sắm. Song song đó, Vissan cũng đã khẳng định chắc chắn rằng hàng hóa thiết yếu sẽ không thiếu, giá cả sẽ ổn định cho tới hết Tết.

Còn đối với Saigon Co.op, ngoài lượng hàng phong phú dự trữ trong kho, Tết năm nay, chuỗi siêu thị Co.op mart còn ký thêm hợp đồng hợp tác với các nhà cung cấp ở tỉnh và TP.HCM để luôn đảm bảo cung ứng tốt, kịp thời các mặt hàng, nhất là đối với rau, củ quả và chắc chắn sẽ không được tăng giá trong dịp sát Tết.

Bài, ảnh:Việt Dũng

 

Bình luận
vtcnews.vn