Người dùng nghi ngại về sản phẩm Johnson&Johnson

Kinh tếThứ Bảy, 05/11/2011 12:11:00 +07:00

(VTC News) - Lo lắng trước thông tin dầu gội trẻ em Johnson&Johnson chứa chất có thể gây ung thư, nhiều người tiêu dùng VN đã quyết định tạm ngưng sử dụng.

(VTC News) - Lo lắng trước thông tin dầu gội trẻ em Johnson&Johnson chứa chất có thể gây ung thư, nhiều người tiêu dùng Việt Nam đã quyết định tạm ngưng sử dụng sản phẩm cho đến khi có thông tin kết luận về chất lượng sản phẩm từ cơ quan y tế.

Hoang mang

 

Chia sẻ với PV VTC News, chị Minh (Cầu Giấy) cho biết, hiện chị đã ngưng sử dụng sản phẩm dầu gội và sữa tắm Johnson&Johnson cho 2 đứa con. “Con gái tôi mới được 5 tháng, tôi dùng sản phẩm cho cháu từ khi bé sinh ra và cũng không nghĩ gì kể cả khi cháu bị mụn hay mổi mề đay vì tin đây là sản phẩm có độ kích ứng nhẹ trên da đối với trẻ nhỏ. Nhưng trước những thông tin hiện nay, tôi dừng luôn bộ sản phẩm này. Thông tin chưa được công bố rõ ràng nên không thể nhắm mắt dùng tiếp được”.

Một số sản phẩm vẫn được bày bán song tại Fivimart Hoàng Quốc Việt không thấy bày bán sản phẩm dầu gội đầu Johnson&Johnson (Ảnh: H. Anh) 
 

Phản hồi trên VTC News, độc giả Thùy Trang nói: “Mình phải thông báo thêm cho các bạn thôi, chưa có thông tin nhưng cũng phải dừng ngay việc sử dụng sản phẩm cho trẻ cho đến khi có câu trả lời chính thức từ cơ quan chức năng. Trẻ em da rất nhậy cảm mà, đây lại là sản phẩm mình tắm hàng ngày cho con. Nếu có chuyện gì thì ân hận lắm. Tốt nhất là không dùng nữa”.

 

Trên các diễn đàn, các thành viên cũng bàn tán xôn xao trước thông tin này và đa số là khá hoang mang khi cơ quan y tế tại Việt Nam chưa có 1 động thái nào để làm rõ thông tin.

 

Còn theo khảo sát của PV VTC News tại Hà Nội, các sản phẩm sữa tắm và dầu gội Johnson&Johnson tại các đại lý tạp hóa, chợ và siêu thị vẫn được bày bán khá đa dạng.

 

Được biết, tại Co.opMart TP. HCM, dầu gội Johnson&Johnson chiếm khoảng 10%-15% thị phần hóa mỹ phẩm dành cho trẻ em, tại Citimart, sản phẩm này chiếm khoảng 5% thị phần.

 

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết thị phần của các sản phẩm Johnson&Johnson không đáng kể so với tổng số hơn 40 ngàn mặt hàng hiện đang bày bán tại siêu thị này.

 

Nghe ngóng

 

Khi được hỏi về việc tiêu thụ sản phẩm Johnson&Johnson tại đại lý gia đình, chị H. (Trần Quốc Toản) cho biết, bản thân chị cũng không biết thông tin này vì cũng ít xem thông tin trên báo chí, cũng chưa thấy bên giao hàng nói gì và việc bán ra vẫn bình thường, cũng có người hỏi mua.

 

Còn đại diện các siêu thị thì đều cho biết, hiện vẫn trong thời gian “nghe ngóng” và kiểm tra lại thông tin từ phía nhà cung cấp và chờ kết quả từ cơ quan chức năng và nếu các sản phẩm này có kết luận không tốt thì sẽ cho ngừng bán ngay.

 

Trả lời trên báo Thanhnien, đại diện Lotte Mart cho biết: “Qua làm việc với đơn vị cung cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục trưng bày sản phẩm dầu gội Johnson & Johnson. Tuy nhiên, từ ngày 5.11, chúng tôi có dán hoặc đính kèm thông tin chứng từ liên quan về chất lượng có xác nhận của Bộ Y tế mà Johnson & Johnson Việt Nam cung cấp ngay tại khu trưng bày các sản phẩm này nhằm thông tin đến khách hàng. Ngoài ra, Lotte Mart quyết định dừng việc đặt hàng các sản phẩm này từ nhà cung cấp cho đến khi Johnson & Johnson Việt Nam có thông tin phản hồi chính thức trên phương tiện truyền thông đại chúng”.

Đến thời điểm này, phía cơ quan y tế cũng chưa có thông tin chính thức về vấn đề này đến truyền thông. Tuy nhiên, trong công văn gửi VTC News ngày 3/1, ngay sau khi VTC News đăng tải bài viết “Dầu gội trẻ em Johnson & Johnson chứa chất gây ung thư”, đại diện Johnson&Johnson khẳng định: “Chúng tôi cam đoan với các bậc cha mẹ là sản phẩm Dầu gội đầu JOHNSON’S® Baby cũng như tất cá các sản phẩm của chúng tôi cho trẻ sơ sinh và trè em đều được kiểm nghiệm độc lập theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để bảo đảm tính an toàn, nhẹ dịu cho da trẻ. Vì thế, các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn tin tưởng và tiếp tục sử dụng cho con mình. Sản phẩm của chúng tôi chỉ sử dụng các thành phần được cho phép bởi Bộ Y tế Việt Nam".

 

Phía đại diện Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã lên tiếng và cho rằng, Bộ Y tế là đơn vị phải có trách nhiệm xem xét và có thái độ về vụ việc này và cần có thông báo chính thức để người tiêu dùng được biết.

 

Bản thân ông Hùng khuyến cáo: “Trong khi chờ thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần cẩn thận khi sử dụng sản phẩm này”.

 

Hiếu Anh

Bình luận
vtcnews.vn