Bình ổn giá vàng vì sao chỉ có 5 ngân hàng?

Kinh tếThứ Bảy, 08/10/2011 05:20:00 +07:00

(VTC News) - Nếu theo thông tư mới thì người dân ở các vùng nông thôn sẽ khó lòng mua được giá vàng bình ổn từ 5 ngân hàng nói trên...

(VTC News) - Theo thông tư số 32 ban hành cuối ngày 6/10, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép 5 ngân hàng DongA Bank, ACB, Techcombank, Eximbank và Sacombank được phép phối hợp với SJC can thiệp thị trường vàng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.
 
Vẫn biết, sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép 5 ngân hàng và SJC bán vàng ra, giá vàng trong nước đã giảm dần. Giải pháp này đang phát huy tác dụng, nhất là khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế cũng đã thu hẹp trông thấy rõ.
 
Ảnh minh họa 

Qua số liệu thống kê được cập nhật từ nguồn tin của Eximbank cho thấy: Người dân đã nhanh chóng huy động tiền từ nhiều nguồn để đi mua vàng với mức giá hợp lý từ nhóm 5 ngân hàng. Tuy nhiên, có một câu hỏi đang đặt ra là tại sao chỉ có 5 ngân hàng mà không là 10, 15 hay thậm chí 20 vì VN có đến gần 100 ngân hàng các loại. Chưa kể một số ngân hàng nhà nước được xem là mạnh về vàng như Agribank, Viettinbank…
 
Theo lý giải của các cơ quan chức năng vì đây là những ngân hàng thương mại đáp ứng đủ các điều kiện và được cho là có đủ vốn và tiềm lực điều tiết thị trường nên được mời tham gia…

Nói như vậy xem ra chưa thỏa đáng với các ngân hàng còn lại, chẳng lẽ họ không đủ vốn và tiềm lực? Căn cứ theo những điều kiện cần phải có để được NHNN cho phép chuyển đổi vàng tồn quỹ thành tiền và mở tài khoản vàng ở nước ngoài thì không lẽ các Ngân hàng của Nhà nước lại không đáp ứng đầy đủ.

Nếu quả thật như thế thì NHNN cũng nên công bố danh sách những ngân hàng thuộc vào 2 nhóm: đủ và không đủ điều kiện. Hay nhóm ngân hàng đủ điều kiện nhưng do những ngân hàng đó không hoặc chưa có nhu cầu chuyển đổi vàng tồn quỹ và mở tài khoản vàng ở nước ngoài. Có như vậy, người dân mới hiểu thấu được vì sao họ không thể mua vàng với giá bình ổn từ các ngân hàng khác họ đã tín nhiệm suốt bao nhiêu năm qua.
 
Xoay quanh câu chuyện bình ổn giá vàng, nếu như cứ chỉ có 5 ngân hàng hẳn tạo ra thêm một việc người dân thành thị “lợi” hơn nông thôn. Vì Việt Nam có gần 90 triệu dân, phân theo thành thị và nông thôn thì gần 70 triệu dân thuộc vùng nông thôn.

Như vậy, nếu theo thông tư mới thì người dân ở các vùng nông thôn sẽ khó lòng mua được giá vàng bình ổn từ 5 ngân hàng nói trên bởi rất đơn giản các hệ thống giao dịch của 5 ngân hàng được cho phép kinh doanh vàng không phải ở đâu cũng có trên đất nước VN.

Đó là chưa kể tình trạng người dân sẽ rút tiền từ các ngân hàng khác để “đầu tư” cho 5 ngân hàng nói trên. Như vậy, vô tình cái “lợi” chỉ có một bộ phận nhỏ của một nhóm ngân hàng được hưởng và đẩy các ngân hàng còn lại vào thế ... đã kiệt nay càng kiệt quệ hơn trong tình hình hiện tại.
 
Nên chăng, Ngân hàng Nhà nước cùng xem xét lại để gia tăng thêm ngân hàng được phép bán vàng, kinh doanh vàng nhằm cân bằng cơ cấu loại hình và tránh rủi ro độc quyền từ việc co cụm kinh doanh vàng từ một nhóm ngân hàng.
 
Thanh Xây
 
Bình luận