Thương hiệu "gà rán Obama" biến mất

Kinh tếThứ Hai, 24/10/2011 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Chủ cửa hàng gà rán OFC tại thành phố Bắc Kinh đã quyết định thay tên cửa hàng để tránh rắc rối từ phía báo chí.

(VTC News) - Sau khi được báo chí quan tâm đặc biệt vì lấy tên và hình ảnh của tổng thống Mỹ Obama làm biển hiệu, chủ cửa hàng gà rán tại thành phố Bắc Kinh đã quyết định thay tên cửa hàng để tránh rắc rối.

Được biết, cửa hàng này do Chu Bảo - sinh viên năm 2 một trường đại học tại Bắc Kinh mở ra. Ngay hôm khai trương, cửa hàng của anh được nhanh chóng chú ý đến do biển hiệu khá đặc biệt, từ màu sắc, cách thiết kế đều giống với biển hiệu của giống KFC, chỉ riêng hình ảnh “ông gà rán” được thay bằng một khuôn mặt rất giống tổng thống Mỹ Obama, còn cái tên được biến tấu từ KFC thành OFC.

Biển hiệu ban đầu của cửa hàng.

Chu Bảo cho biết, anh vốn là người thích đùa, khi thiết kế biển hiệu cho cửa hàng, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng phải làm sao để gây được sự chú ý, cho người khác thấy sự sáng tạo của mình.

Hình ảnh "ông gà rán" đã được thay bằng hình ảnh của tổng thống Mỹ Obama. 

Nhưng mọi việc không đơn giản như Chu Bảo nghĩ, những hình ảnh về biển hiệu đặc biệt này đã được đăng ngay lên tờ Dailymail. Tờ báo này cho rằng việc lấy tên và hình ảnh Tổng thống Mỹ đặt cho nhà hàng gà rán có thể được xem là hành động trả đũa đối với Mỹ vì đã đệ đơn lên Tổ chức thương mại thế giới để kiện Trung Quốc hành vi vi phạm các quy định thương mại quốc tế khi áp đặt thuế quan lên gà xuất khẩu của Mỹ sang nước này.

Chu Bảo đã cho đổi tên cửa hàng để tránh rắc rối. 

Nhận thấy tình hình đã nghiêm trọng, nhất là khi có tờ báo trong nước còn “dọa” rằng KFC đang chuẩn bị kiện vì vi phạm bản quyền, để tránh rắc rối, Chu Bảo đã cho xóa tên OFC và thay bằng một cái tên đầy chất Trung Quốc: Zhong yu.

Vân Tuyền (theo CRI)


Bình luận
vtcnews.vn