CPI cả nước tháng 9 tăng 0,82%

Kinh tếChủ Nhật, 25/09/2011 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8/2011. Trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng giá cao nhất 8,62%.

(VTC News) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8/2011. Trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng giá cao nhất lên đến 8,62%.

 Giá thực phẩm trong tháng 9/2011 giảm 0,28% so với tháng 8 (Ảnh: Thành Công)




















Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, CPI cả nước tháng 9/2011 tăng 0,82 % so với tháng trước. 

Tuy nhiên, so với tháng 12/2010, CPI tháng 9 tăng tới 16,63% và tăng 22,42% so với tháng 9/2010 (bình quân 9 tháng năm 2011 tăng 18,16% so với cùng kỳ năm trước).

 

Nhóm có mức tăng cao nhất so với tháng 8 là giáo dục (tăng 8,62%) so với cùng kỳ năm 2010 mức giá của nhóm này giảm 12%.

Trong số 11 nhóm hàng hóa có 9 nhóm hàng hóa tăng giá so với tháng 8/2011, còn 2 nhóm hàng hóa giảm giá là giao thông (0,24%), bưu chính viễn thông (giảm 0,07%).

 

Trong khi thực phẩm giảm 0,28% thì nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,28%, trong đó lương thực tăng 1,53%, còn ăn uống ngoài gia đình tăng 0,9%.

 

Còn trong tháng 9, giá vàng đã tăng 13,14%, còn giá USD tăng 0,8% so với tháng 8/2011.

 

Bộ Kế hoạch và đầu tư đưa ra dự báo CPI tháng 12 năm nay sẽ tăng khoảng 18% so với tháng 12/2010, thấp hơn 1% so với dự báo của ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

 

Thành Công

Bình luận
vtcnews.vn