Truy thu thuế Honda: Chờ ý kiến Bộ Tài Chính, Bộ KHCN

Kinh tếThứ Ba, 13/09/2011 08:39:00 +07:00

(VTC News) - Hiện chưa có kế hoạch truy thu thuế Honda Việt Nam mà đợi ý kiến của cơ quan chức năng.

(VTC News) - Hiện chưa có kế hoạch truy thu thuế của Honda Việt Nam mà đợi ý kiến của cơ quan chức năng. Đồng thời, một số văn bản thu thuế đối với linh kiện ô tô, không chỉ của Honda mà cả các hãng khác sẽ được chỉnh sửa.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Lê Ngọc Khiêm vừa cho biết như vậy tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 13/9.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, linh kiện nhập khẩu của Honda Việt Nam có 2 bộ phận chi tiết có độ rời rạc không phù hợp với Quyết định 05 (không đáp ứng điều kiện để được phân loại và tính thuế theo linh kiện). Thứ nhất là ghế, gồm ghế ở dưới và phần tựa lưng (theo Quyết định 05 thì hai thứ này phải rời rạc nhưng lại lót vào nhau), thứ hai là vành và bánh, đáng lẽ phải rời rạc thì Hoda Việt Nam lại lắp vào (Ảnh: Internet).

Trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Cục Hải quan Hà Nội về vấn đề tại sao việc truy thu thuế đối với Honda Việt Nam dừng lại, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Lê Ngọc Khiêm cho biết, tại thời điểm này chưa có kế hoạch truy thu thuế mà đang đợi ý kiến của các cơ quan chức năng, chờ Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ có ý kiến thêm.

Cùng với đó, sẽ chỉnh sửa một số văn bản liên quan đến thu thuế đối với linh kiện ô tô, không chỉ Honda mà còn các hãng khác nữa.

Cũng theo ông Khiêm, hiện nay Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính là chưa truy thu thuế đối với linh kiện rời rạc, với điều kiện linh kiện không quá 10% tổng trị giá của các linh kiện để sản xuất, lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh.

Cũng liên quan đến nội dung truy thu thuế, ông Lê Ngọc Khiêm cho biết, Cục Hải quan Hà Nội đã tiến hành kiểm tra sau thông quan 123 doanh nghiệp, kết luận 63 doanh nghiệp (trong đó 43 doanh nghiệp tuân thủ, 20 doanh nghiệp bị truy thu). Tổng số tiền truy thu qua kiểm tra sau thông quan phúc tập trong toàn Cục là 27 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của báo chí vì sao lập biên bản nhiều với số lượng vi phạm lớn nhưng tiền truy thu thuế ít, ông Khiêm nêu, chủ yếu là những vi phạm hành chính đơn thuần nên xử lý phạt tiền thấp.
Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn