Xe buýt chạy bằng điện và ga ở Trung Quốc

Kinh tếChủ Nhật, 17/07/2011 10:02:00 +07:00

(VTC News) - Triển lãm ô tô quốc tế Trường Xuân lần thứ 8 đang diễn ra ở thành phố Trường Xuân (Cát Lâm – Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm của người mê xe.

(VTC News) - Triển lãm ô tô quốc tế Trường Xuân lần thứ 8 đang diễn ra ở thành phố Trường Xuân (Cát Lâm – Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm của những người mê xe.

Triển lãm ô tô quốc tế Trường Xuân chính thức bắt đầu từ  ngày 15/7 và sẽ kéo dài trong 10 ngày tới (đến 24/7). Sự kiện đang diễn ra ở Trung tâm triển lãm và hội nghị Quốc tế Trường Xuân này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo những người hâm mộ xe hơi ở Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp sản xuất xe trong và ngoài nước.

Sự kiện này bắt đầu từ năm 1999 và được tổ chức 2 năm một lần. Nội dung triển lãm bao gồm 3 phần chính: Triển lãm ô tô, Diễn đàn ô tô và lễ kỷ niệm sự kiện.

Khu vực triển lãm rộng tới 0.17 triệu m2, trong đó diện tích trong nhà là 79.000 m2 và ngoài trời là 91.000 m2.

Hơn 1000 sản phẩm bao gồm cả 30 mẫu xe hơi ý tưởng cùng 40 sản phẩm xe năng lượng mới được trưng bày.

Đại sảnh triển lãm A là khu vực trưng bày của tập đoàn FAW (1 trong 5 nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc), còn khu B dành cho Tập đoàn CNR; khu C và D cho các xe ô tô chở khách trong nước; khu E cho xe ô tô sang trọng.

Các ô tô chở khách nước ngoài sẽ được trưng bày ở khu vực F và G. Sáu khu vực triển lãm ngoài trời dành cho xe buýt, xe thương mại, xe chuyên dùng, xe tân trang lại, xe quân sự và xe dùng trong xây dựng.

 Mẫu xe SUV Riich X1 của nhà sản xuất xe hơi Cherry (Trung Quốc)
 Audi R8 Sbyder
 Benz AMG

                 “Trumpchi” mẫu xe của nhà sản xuất GAC Group (Trung Quốc)

Brilliance FSV 

              Mẫu xe Hover H5 2012 của Công ty Great Wall Motor

Xe buýt cao 12 mét, chạy bằng điện do nhà sản xuất First Automobile Works (FAW) thiết kế cũng được giới thiệu

Xe buýt chạy bằng ga - dầu hiện diện ở khu vực ngoài trời

Gia Bảo(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn