Nhân viên nhà hàng cao cấp ăn cắp tranh 2,17 tỷ đồng

Kinh tếChủ Nhật, 10/07/2011 01:30:00 +07:00

(VTC News)- Thủ phạm ăn cắp bức tranh nổi tiếng “Tete de Femmer” của danh họa Picasso là Mark Lugo, y đã từng là nhân viên trong nhiều nhà hàng cao cấp...

(VTC News) - Thủ phạm ăn cắp bức tranh nổi tiếng “Tete de Femmer” của danh họa Picasso là Mark Lugo, y đã từng là nhân viên trong nhiều nhà hàng cao cấp ở New York (Hoa Kỳ).

 
Cảnh sát đã bắt giữ Mark Lugo, người bang New Jersey,  kẻ đã đánh cắp bức tranh nổi tiếng của danh họa Picasso. Lugo đã từng làm nhân viên quầy rượu tại nhiều nhà hàng cao cấp ở New York như Per Se và BLT Fish.

Bức tranh đắt giá có tên “Tete de Femmer” của Picasso đã được tìm thấy trong phòng của một khách sạn ở thị trấn Napa thuộc bang California. Khi được tìm thấy, bức tranh đang ở trong tình trạng bị lột khỏi khung và đã được cho vào hộp.

Vụ bắt giữ kẻ trộm bức tranh đã được tiến hành hôm thứ Tư (6/7). Lugo bị truy tố vì các tội trộm cắp, tàng trữ ma túy và sở hữu tài sản bị đánh cắp.

Danh họa Picasso đã vẽ bức tranh này hồi năm 1965 và đến nay giá trị của nó vào khoảng 250.000 USD. Tuy nhiên, nó bị đánh cắp khi đang được trưng bày ở Sanfrancisco.

Những người quản lý galerry cho biết, một người đàn ông đeo kính đen tự tay gỡ bức tranh và mang đi trước mặt mọi người đang xem. Và chính hình ảnh từ máy quay camera ở một nhà hàng gần phòng tranh ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm bức tranh đã giúp cảnh sát  truy tìm ra thủ phạm.

Gia Bảo(theo BI)


 

Bình luận
vtcnews.vn