Trực tuyến: Thị trường BĐS, cơ hội cho người cần nhà

Kinh tếThứ Bảy, 02/07/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Mức giá của bất động sản hiện đã về với giá trị thực? Và đây là cơ hội cho người có nhu cầu về nhà ở?

(VTC News) – Hiện, nhiều khu đô thị từ bình dân đến cao cấp đang được đầu tư  xây dựng. Đáng nói là mức giá của bất động sản đã về với giá trị thực chứ không bị thổi phồng như trước đây. Vì vậy, thời điểm này là cơ hội cho người có nhu cầu về nhà ở.

 
Có vô vàn các công ty đầu tư vào lĩnh vực này khiến tổng vốn đầu tư có thể vượt quá cả trăm tỷ USD. Ví dụ như Vincom – công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp nổi bật nhất với 3 dự án “hàng khủng” Royal City, Times City và Vincom Village.

Dự án Royal City với tổng vốn đầu tư lên tới 9.999 tỷ đồng. được khởi công từ đầu năm 2010 và đưa ra thị trường trong quý 3 năm 2010. Về cơ bản, Vincom đã hoàn thành việc bán các căn hộ tại Royal City, số lượng căn hộ còn lại dự kiến sẽ được đưa ra thị trường khi dự án sắp sửa được hoàn tất.

Dự án Times City – khu phức hợp đa năng hiện đại trên diện tích 36ha, tại 458 Minh Khai, Hà Nội đã được Vincom chính thức khởi công vào tháng 2/2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2013 với tổng số vốn đầu tư là 5.500 tỷ đồng.

Vincom Village nằm tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội với quy mô khoảng gần 200ha, trong đó có đến 41 ha là mặt hồ có vốn đầu tư lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Dự án có khoảng 800-1000 căn biệt thự với nhiều loại diện tích khác nhau điển hình như 200m2, 225m2, 227m2, 292,7m2, 342m2,…

Sông Đà – Thăng Long, đại gia trong ngành bất động sản khác cũng không bỏ qua thị trường từng được đánh giá là vô cùng béo bở này với dự án Usilk City - Dự án khu đô thị mới Văn Khê mở rộng. Usilk-City có quy mô 9,2ha được thiết kế, tư vấn quản lý dự án bởi các đối tác đến từ Hàn Quốc. Vốn đầu tư của dự án này lên tới 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh Mandarin Garden, Ecopark, Times City, Star City Centre – Hà Nội là một trong những dự án đang được quảng bá rầm rộ trên truyền hình. Star City Centre tọa lạc  Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng. Đây là dự án có số vốn rất lớn, tên tới 12.000 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm hơn 500.000m2 sàn xây dựng, trong đó có khoảng 160.000m2 sàn nhà ở, và hơn 200.000m2 sàn thương mại. Dự án do Tập đoàn Đại Dương làm chủ đầu tư.

Không chỉ những công ty lớn đổ xô vào xây chung cư, các công ty nhỏ trong ngành bất động sản cũng ồ ạt bung hàng với số vốn khổng lồ. Mới đây, ngày 22/5/2011, Futa Land đã mở bán sản phẩm đất nền dự án Phương Trang tại Hà Nội. Dự án được quy hoạch hoàn chỉnh với tổng diện tích lên đến 147ha, vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng

Dự án Sunny Garden City được chủ đầu tư đổi tên từ dự án CEO Quốc Oai trước đây, với quy mô 24,4ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm khoảng 330 căn nhà vườn, biệt thự cao cấp diện tích từ 180 – 530m2 và khoảng 300 căn hộ từ 90 đến 156m2.

Lượng tiền nhàn rỗi trong dân tại các khu vực phía Bắc vẫn rất cao, người dân có xu hướng mua nhà bằng tiền tích trữ và tiết kiệm. Do đó, đây chính là thời điểm thuận lợi để những đối tượng này tranh thủ mua nhà.

Trong những ngày qua, số điện thoại đường dây nóng cũng như email của báo điện tử VTC News nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến vấn đề trên.

Vì vậy, VTC News sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến: Thị trường bất động sản, cơ hội cho người cần nhà ở. Qua cuộc giao lưu, độc giả có cơ hội chia sẻ với các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp về cơ hội mua nhà, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, những chính sách đất đai sát sườn với người dân, doanh nghiệp…

Thời gian: Từ 9h đến 11h, thứ Ba, 5/7/2011.

Buổi giao lưu trực tuyến dự kiến có sự tham gia của:

Ông Vũ Xuân Thiện
, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng

Ông Đặng Hùng Võ
, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.

Luật sư Trần Quang Huy
– Công ty Luật Bross và Cộng sự.

Ông Phạm Thanh Hưng
– Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Thế Kỷ (CEN Group)


  Đặt câu hỏi tham gia giao lưu tại đây

VTC News

Bình luận
vtcnews.vn