Vàng giảm còn 37,88 triệu đồng/lượng

Kinh tếThứ Năm, 09/06/2011 09:05:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (9/6), vàng trong nước tiếp tục có phiên thứ 2 giảm giá liên tiếp, xuống còn 37,88 triệu đồng/lượng.

(VTC News)- Hôm nay (9/6), vàng tiếp tục mất giá phiên thứ hai liên tiếp, xuống còn 37,88 triệu đồng/lượng. Sự giảm giá này theo xu hướng chung của vàng quốc tế và do các nhà đầu tư chốt lời mạnh mẽ.

Làn sóng chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư là một trong những lý do khiến giá vàng trong nước có phiên thứ hai liên tiếp mất giá, rời khỏi mốc 38 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h37 sáng nay (9/6), giá vàng SJC tại Hà Nội của Bảo tín Minh Châu và Phú Quý đều giao dịch trong khoảng 37,81 – 37,88 triệu đồng/lượng (mua vào/ bán ra). Đây cũng là mức giá của vàng miếng hiệu Rồng Thăng Long của Bảo tín Minh Châu. Vàng miếng SJC loại nhỏ của Phú Quý cũng giảm giá  ở cả chiều mua vào – bán ra, còn 37,88 – 37,98 triệu đồng/lượng, thấp hơn 70.000 đồng/lượng.

Thị trường phía Nam cũng có đà giảm tương tự khi giá vàng SBJ của Sacombank được niêm yết 37,83 – 37,89 triệu đồng/lượng, vàng SJC có giá 37,82 – 37,90 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Giá vàng trong nước và quốc tế đều có phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. (Ảnh nternet) 

Trên thế giới, thị trường vật chất cũng có một phiên giao dịch sôi động khi giá vàng tiếp tục giảm mạnh và giá dầu có phiên đảo chiều tăng giá.

Sau khi chủ tịch của Fed, ông Ben Bernanke thừa nhận nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và không đưa ra gói kích thích nào để thúc đẩy tăng trưởng thì đồng USD đã tăng thêm giá trị của mình và làm giảm nhu cầu đầu tư an toàn với kim loại quý. Một số nhà đầu tư hôm qua đẩy mạnh bán ra chốt lời cũng gây sức ép lên giá vàng.

Đóng cửa phiên 8/6, giá vàng giao tháng 8 giảm 5,3 USD, tương đương 0,3% xuống còn 1.538,7 USD/ounce.

Tổ chức OPEC đã không đạt được thỏa thuận nâng hạn ngạch sản xuất khiến giá dầu đảo chiều tăng giá. Các nhà đầu tư lo lắng nguồn cung sẽ thiếu hụt vào thời điểm cuối năm nên giá dầu được đẩy tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, sau khi phát ngôn viên của Nhà trắng cho biết nguồn cung dầu ở mức hiện tại sẽ không đáp ứng hết nhu cầu của thế giới và Tổng thống Obama sẽ mở kho dự trữ dầu chiến lược đã hãm đà tăng giá của dầu vào cuối phiên.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tại New York tăng 1,65 USD lên 100, 75 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu đã lên đến 101,89 USD/thùng. Giá dầu Bren giao cùng kỳ hạn tại London cũng tăng 1,25 USD lên 118,03 USD/thùng.

Thị trường dầu còn chịu sức ép từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dự trữ dầu thô đã giảm 4,8 triệu thùng trong khi dự trữ xăng tăng 2,2 triệu thùng. Điều này chứng tỏ nhu cầu của các nước có sản lượng tiêu thụ lớn đang bị giảm mạnh vì giá cao.

Thị trường ngoại hối trong nước vẫn tiếp nhận tin tỷ giá đô la Mỹ bình quân liên ngân hàng ở mức kỷ lục thấp tính từ ngày 11/2 đến nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá 20.623 đồng/USD ngày thứ hai liên tiếp. Các Ngân hàng thương mại vẫn áp dụng mức giao dịch (mua vào/bán ra) phổ biến từ 20.510 – 20.640 đồng/USD như Oceanbank, mức 20.520 – 20.620 đồng/USD của Vietcombank, Eximbank tăng 10 đồng ở cả 2 chiều, lên mức 20.480 – 20.580 đồng/USD.

Hoài Nam


Bình luận
vtcnews.vn