Vàng vọt mốc 36 triệu đồng/lượng, USD hạ nhiệt

Kinh tếThứ Tư, 09/02/2011 10:48:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi USD hạ nhiệt, cùng với đà tăng của giá vàng thế giới, vàng trong nước sáng nay (9/2) tăng 100.000 đồng/lượng, vọt lên mốc 36 triệu đồng.

(VTC News) - Ngày thứ hai sau kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng vọt. So với buổi sáng hôm qua, giá vàng hiện tại đã đắt hơn khoảng 100.000 đồng/lượng, nâng giá lên mức cao nhất trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đang đứng cao hơn 900.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng.

 Những ngày giao dịch đầu năm, giá vàng trong nước liên tục tăng vọt.
Lúc gần 10h sáng nay (9/2), giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở ngưỡng trên 35,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và vọt mốc 36 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trước Tết Nguyên đán đã có thời điểm giá vàng được các doanh nghiệp trong nước niêm yết ở quanh mức 36 triệu đồng/lượng, do giá USD tự do leo thang trở lại và cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập đẩy vàng quốc tế tăng giá.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, giao dịch vẫn khá trầm lắng trước những biến động khôn lường của giá vàng.

Tại thị trường Tp.HCM, vào lúc 10h10, Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá vàng miếng hiệu SBJ bán ra ở mức 35,98 triệu đồng/lượng và  mua vào quanh mức 35,88 triệu đồng/lượng tăng 70.000 đồng so với sáng hôm qua. Tại Hà Nội, giá vàng rồng Thăng Long do Công ty Bảo Tín Minh Châu thu mua là 35,93 triệu đồng/lượng, giá bán ra: 36,03 triệu đồng/lượng, chênh lệch so với giá giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua khoảng 80.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nguyên nhân chính do lực hỗ trợ từ thị trường vàng thế giới. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng thế giới đã  có “cú nhảy” ngoạn mục, tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần vào ngày hôm qua nhờ đồng USD suy yếu và Trung Quốc bất ngờ tăng lãi suất lần thứ 3 trong 4 tháng lại đây.

Tuần trước, giá vàng giao ngay tăng 10 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng 0,7%. Trong phiên giao dịch hôm qua, vàng tăng mạnh từ mức 1.348 USD/ounce lên mức 1.368 USD/ounce trên thị trường New York, mức cao nhất kể từ ngày 20/01 tới nay. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex tại New York tăng 15,90 USD/ounce tương đương 1,20% lên 1.364 USD/ounce.

Thông tin được đưa ra từ ngày hôm qua đã tác động lớn tới giá vàng trên thị trường thế giới. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) bất ngờ nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm thêm 0,25% lên 3% và lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm thêm 0,25% lên 6,06% nhằm kiểm soát tỷ lệ lạm phát đang gia tăng trên 4% vào tháng thứ 3 liên tiếp khiến đồng đôla giảm mạnh so với eur, là động lực thúc đẩy vàng tăng giá. Ngoài ra, với tác động từ thị trường hàng hoá như giá cao su ở Trung Quốc tăng, thị trường đường ở Ấn Độ cũng nâng giá kể từ tháng 5/2010 do thời tiết xấu, mùa vụ thất bát cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường vàng.

Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, trong ngày giao dịch hôm qua đã bán ra 0.3 tấn vàng. Với động thái bán vàng hôm qua, tổng lượng vàng mà quỹ này nắm giữ hiện đang ở mức 1.228,56 tấn, giảm từ mức 1.228,86 tấn trước đó.

Trong tháng 2 này, SPDR đã có 2 lần bán vàng ra với khối lượng bán là 0,72 tấn và một lần mua vào với khối lượng bán là 0,42 tấn hôm 03/02.

Một số chuyên gia về vàng trên thế giới nhận định: nhu cầu tiêu thụ vàng từ Trung Quốc tăng trong dịp tết Nguyên đán sẽ đóng góp vào sức tiêu thụ vàng trên toàn thế giới. Khi sức mua tăng sẽ đẩy giá vàng tăng.

Ông Shawn Hackett, chủ tịch công ty tư vấn tài chính Hackett Financial Advisors cũng cho rằng: “Khi tình hình Trung Đông chưa hết căng thẳng, giá vàng vẫn còn được hỗ trợ. Thời gian trước, lẽ ra giá vàng giảm sâu và hạ xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ, thế nhưng hiện đã có lý do để mua vàng. Yếu tố Trung Đông và FED vẫn mang tính đảm bảo tốt cho đà tăng của giá vàng”.

                                         USD hạ nhiệt

Đồng USD niêm yết công khai tại các ngân hàng vẫn giữ giá bán ở mức trần so với quy định 3% của NHNN tại: 19.500 đồng/USD và giá mua vào niêm yết bình quân quanh 19.495 đồng/USD, chưa có nhiều biến động sau những đợt nghỉ Tết dài ngày.

Trong khi đó, đồng USD trên thị trường tự do được đẩy giá tăng khá mạnh vào ngày hôm qua khi có điểm báo giá bán ra lên gần 21.500 đồng/USD. Vào ngày hôm nay, giá USD thị trường tự do hạ nhiệt khi một số điểm trao đổi ngoại tệ báo giá bán ra quanh 21.370 đồng/USD và mua vào quanh 21.300 đồng/USD

Khuê Hạ

Bình luận
vtcnews.vn