Chiêu săn hàng thực phẩm Tết của các bà nội trợ

Kinh tếThứ Sáu, 28/01/2011 10:14:00 +07:00

Vào siêu thị sắm thực phẩm giảm giá là chiêu tiết kiệm của nhiều bà nội trợ những ngày cận Tết.

Vào siêu thị sắm thực phẩm giảm giá là chiêu tiết kiệm của nhiều bà nội trợ những ngày cận Tết.

Dạo quanh một vòng qua các siêu thị, có thể nhận thấy chương trình khuyến mại, giảm giá bán nhiều mặt hàng thiết yếu cho Tết Tân Mão thu hút nhiều bà nội trợ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cơ quan, chị Mai Hương cùng mấy đồng nghiệp rủ nhau tới siêu thị sắm đồ Tết. Tuy phải đi hơi xa một chút, nhưng nếu mua nhiều thì “săn” hàng  giảm giá tại siêu thị chính là “thượng sách”.
 
 
 
Nhanh tay đóng vào túi nilon hàng cân thạch, mua thêm chục túi bánh kẹo, cà phê tại khu vực bán hàng giảm giá trong siêu thị Coop Mart (Nguyễn Trãi, Hà Nội) chị Mai Hương cho hay: “Tranh thủ thời gian, tôi vào siêu thị sắm Tết, nghe nói ở đây đang thực hiện nhiều chương trình giảm giá cho các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm. Tính ra sắm Tết ở đây rẻ hơn ở ngoài thị trường hàng trăm nghìn”.
 
Nhiều bà nội trợ rủ nhau tới các siêu thị sắm Tết cũng bởi lý do: Đồ Tết ở đây nhiều mặt hàng phong phú, sắm Tết khá nhanh và được giảm giả nhiều hơn so với việc mua ở các cửa hàng bán lẻ trên thị trường.
 
Dự tính mua giỏ quà biếu Tết, nhưng khi tới siêu thị Big C chị Nguyên lại mua thêm 3 hộp thịt bò, thêm mấy túi rau xanh… “Thấy hàng thực phẩm tươi sống như gà, lợn, bò và rau, trái giảm giá từ 8- 10%  nên tôi cũng muốn mua về nhà để tủ lạnh ăn dần. Bà nội trợ nào cũng có tâm lý mua nhiều một chút vì  tranh thủ thời gian giảm giá bán”.

Các mặt hàng kẹo mứt – khô, thực phẩm chế biến giảm giá 15 - 25%, thực phẩm đông lạnh giảm 15%. Hàng gia dụng giảm giá đến 45%. Hàng quần áo thời trang, điện máy có mức giảm giá đến 35%. Các mặt hàng rau củ quả tươi sống có mức giảm giá đến 35%...

Đứng chờ tính tiền tại quầy thu ngân trong siêu thị, vợ chồng anh Hoàng nhẩm tính: Trong buổi chiều đi sắm Tết, gia đình anh cũng tiết kiệm được gần 400.000 đồng. So với giá bán trên thị trường, thì mua tại siêu thị rẻ hơn, nhất là với những gia đình phải  mua nhiều để đem đi  biếu Tết.
 
Thời điểm cận Tết, tại các điểm bán hàng trên thị trường giá cả hàng hóa vẫn tiếp tục tăng cao, thì tại các siêu thị đồng loạt thực hiện chương trình giảm giá bán, thu hút người tiêu dùng . Nhiều bà nội trợ coi việc “săn” hàng giảm giá  tại siêu thị như một “chiêu thức”  tiết kiệm thời bão giá.
 
Theo A.family
Bình luận
vtcnews.vn