Toyota và Ford lại rơi vào bão thu hồi

Kinh tếThứ Sáu, 28/01/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Liên tiếp trong 2 ngày cuối tháng 1, cả Toyota lẫn Ford buộc phải thông báo thu hồi xe với tổng cộng hơn 2,3 triệu xe.

(VTC News) – Liên tiếp trong 2 ngày cuối tháng 1, cả Toyota lẫn Ford buộc phải thông báo thu hồi xe với tổng cộng hơn 2,3 triệu xe trong đó hãng xe Nhật đau đầu hơn khi triệu hồi trên toàn thế giới 1,7 xe.

 

Cơn ác mộng thu hồi dường như chưa có hồi kết đối với Toyota. Sau một năm khủng hoảng thu hồi, sang năm mới Toyota đã phải khai xuân với con số xe dính lỗi kỷ lục: 1,7 triệu xe trên toàn thế giới. Theo thông báo từ hãng xe này, số xe trên bị triệu hồi do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu khi các cảm biến áp lực nhiên liệu có thể bị lỏng.

 

Hơn 280.000 xe Lexus bị thu hồi tại Mỹ. 

Các xe liên quan trong đợt triệu hồi này được sản xuất chủ yếu tại Nhật Bản và Mỹ. Trong đó, ở Mỹ tập trung chủ yếu vào 2 dòng Lexus IS và GS với tổng số hơn 280.000 xe.

 

Hiện chưa có báo cáo về tai nạn nào liên quan tới lỗi này. Tuy nhiên, được biết, Toyota đã nhận được hơn 210 đơn thư khiếu nại về vấn đề trên, trong đó có 75 đơn tại Mỹ và hơn 140 đơn tại Nhật Bản.

 

Theo các chuyên gia kinh tế, đây là đòn khá mạnh ảnh hưởng tới nỗ lực khôi phục lòng tin của khách hàng của Toyota sau hơn một năm chìm sâu trong khủng hoảng thu hồi đồng thời có thể ngốn của hãng này hơn 240 triệu USD. Cho tới nay, sau hơn 1 năm, hãng xe này có tới hơn 12 triệu xe dính lỗi.

 

Các xe bị triệu hồi trong đợt này gồm có Lexus GS300/350 phiên bản 2006-2007, Lexus IS250 phiên bản 2006-2009, và Lexus IS350 phiên bản 2006-đầu 2008 tại Mỹ; xe Toyota Crown và Mark X tại Nhật Bản. Ngoài ra, khoảng 141.000 xe Avensis sedan và Avensis wagon tại châu Âu và New Zealan cùng 16 mẫu xe khác ở Nhật có lỗi làm cho ống nhiên liệu có thể bị nứt vỡ.

 

Có quy mô nhỏ hơn, Ford cũng vừa thông báo thu hồi hơn 520.000 xe minivan Windstar tại những vùng có thời tiết lạnh giá bởi vì các phụ tùng bên dưới khung phía trước của xe có thể bị mòn làm giảm khả năng của cần lái. Trong đó, có khoảng 425.000 chiếc Windstar đời 1999-2003 tại Mỹ và 100.000 chiếc tại Canada và 750 chiếc tại nước khác sẽ bị thu hồi lần này. Các xe trong diện thu hồi sẽ được kiểm tra và sửa chữa từ giữa tháng 2 tới.

 

Khánh Hòa (tổng hợp)

Bình luận