Tử hình kẻ giết dã man ông lão lái xe ôm

Thời sựThứ Bảy, 22/01/2011 07:59:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 22/1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Cửu Ry Goóc (SN 1989) về hành vi giết người cướp tài sản và lừa đảo...

(VTC News) - Ngày 22/1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Cửu Ry Goóc (SN 1989) về hành vi giết người cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do có âm mưu giết người cướp tài sản nên vào khoảng 3h ngày 23/7/2010, Nguyễn Cữu Ry Góoc (SN 1989, trú đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi bộ đến gần bến xe trung tâm thành phố thì  ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (67 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hành nghề xe ôm đang  chờ khác tại đây.

Nguyễn Cứu Ry Gioóc (trái) bị xử  tử hình về tội giết người, ba bị cáo còn lại bị xét xử về tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Ban đầu, Goóc yêu cầu ông Tĩnh chở về đường Tôn Đản, khi đến gần quán cà phê Vườn Nội, Goóc lại yêu cầu ông Tĩnh chuyển hướng rẽ vào một đường vắng rồi bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ ông Tĩnh. Nhát đâm bị trượt, ông Tĩnh nhảy xuống xe thì Goóc nhảy theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực cho đến khi ông Tĩnh gục ngã. Sau khi giết ông Tĩnh, Goóc lục túi nạn nhân lấy tiền, điện thoại di động và xe máy đem đi tiêu thụ. 

Chiếc xe máy, Goóc nhờ Nguyễn Phúc (SN 1984, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) môi giới, bán cho Lê Doãn Vinh (SN 1984, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Thanh Khê) với giá 1,4 triệu đồng để tiêu xài. 

Trước khi bị cơ quan CSĐT bắt giữ, Góoc đã thực hiện hành vi lừa đảo xe máy của chị Trương Thị Bích Phượng(trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và 2 vụ lừa đảo tài sản khác trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Với hành vi giết người dã man, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Cửu Ry Goóc mức án tử hình; buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 74,8 triệu đồng. Đồng thời tuyên phạt 3 bị còn lại mỗi bị cáo 5 tháng 24 ngày về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn