Sở VHTT&DL Hà Nội 'thần tốc' tiếp nhận show Chế Linh

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 11/11/2011 07:27:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi ra sức bảo vệ quan điểm ngừng cấp phép liveshow Chế Linh, chiều muộn ngày hôm nay, ông Phạm Quang Long đã ký giấy tiếp nhận chương trình.

(VTC News) – Sau khi ra sức bảo vệ quan điểm ngừng cấp phép liveshow Chế Linh, chiều muộn ngày hôm nay, ông Phạm Quang Long, giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội đã ký giấy tiếp nhận chương trình này.

Cho đến chiều nay (11/11), ông Nông Xuân Ái, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc, nhà tổ chức hiện nay của show Chế Linh tại Hà Nội vào ngày 12/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mới tới Sở VHTT&DL Hà Nội để làm thủ tục đề nghị Sở tiếp nhận biểu diễn.

Chế Linh cùng các con biểu diễn trên sân khấu TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình ngày 21/10. 

Theo quy định, việc cấp phép chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để có thể tổ chức chương trình là phải có quyết định tiếp nhận của Sở địa phương.

Khoản 2 điều 10 của Quy chế 47 ghi rõ: điều kiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp gồm 2 yếu tố cần và đủ: Có giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở VHTT&DL) cấp, nhưng cũng đồng thời phải có giấy tiếp nhận biểu diễn của Sở VHTT địa phương nơi đơn vị đến tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Giống như việc cấp phép của Cục NTBD cho chương trình, việc xin tiếp nhận chương trình của ông Nông Xuân Ái có lẽ cũng chưa từng có tiền lệ trước đây. Trên thực tế, theo quy trình thông thường, đơn vị tổ chức phải nộp hồ sơ lên Sở ít nhất 6 ngày trước khi diễn. Vậy mà, chương trình này chỉ được xin tiếp nhận trước vỏn vẹn một ngày.

Cũng là một bất ngờ, trong khi thể hiện sự quyết tâm cấm chương trình để giữ kỷ cương và răn đe các nhà tổ chức biểu diễn, khi nhận được đơn xin tiếp nhận, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTT&DL đã chỉ đạo các cán bộ của Sở tạo điều kiện cho show Chế Linh diễn ra vào đúng ngày giờ. Phía Sở cũng không quên nhắc nhở BTC mới không được mắc phải những vi phạm của đơn vị cũ, công ty Bích Ngọc.

Trong khi đó, chiều hôm qua, ông Long còn cho biết vừa gửi công văn khẩn cấp đến Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTTDL, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội… báo cáo về quy trình cấp Giấy tiếp nhận và xử lý vi phạm với công ty TNHH Bích Ngọc, trong đó khẳng định công ty này đã ngang nhiên vi phạm mà còn tỏ ra coi thường và thách thức pháp luật.

Công văn có đoạn: “Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước, Sở VHTT&DL Hà Nội kính đề nghị Bộ VHTT&DL chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với các cơ quan đơn vị của thành phố Hà Nội, để có những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa những diễn biến phức tạp có thể xảy ra đối với khán giả mua vé xem biểu diễn.

Đặc biệt đề nghị công an và cơ quan truyền thông phối hợp để thông tin đến quần chúng nhân dân và kiên quyết ngăn chặn không để đơn vị tiếp tục vi phạm tổ chức biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 12/11”.

Chế Linh giao lưu với MC Đức Huy và Kỳ Duyên 

Quyết định mới, có vẻ vui vẻ của Sở Hà Nội trái ngược hoàn toàn với những gì chỉ mới nói từ ngày hôm qua. Ông Long và Sở Hà Nội đang bị rơi vào tình thế đã rồi nên buộc phải làm ngược lại mong muốn của mình hay Sở Hà Nội thấy mình hơi vội vàng trong quyết định cấm chương trình làm ảnh hưởng đến nghệ sĩ nên hồi tâm chuyển ý?

Xin nhắc lại, trong cuộc họp báo gần đây nhất, ông Long vẫn nói về công ty TNHH Bích Ngọc, đơn vị tổ chức tour diễn của Chế Linh: “Họ bất chấp dư luận, coi thường cơ quan chức năng và thách thức nhà quản lý, không thể cải tạo nổi. Cấm biểu diễn là để răn đe, làm gương”. Ông cũng không loại trừ trường hợp show diễn sẽ chuyển giao cho đơn vị khác để "đuôi lọt". Nhưng ông nói, dù đơn vị khác mà cùng một chương trình cũng không cấp phép.

Việc liveshow của Chế Linh được chuyển giao cho Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc và Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Quyên Gia Bình vẫn gây nóng mặt báo từ ngày hôm qua. Và cho đến ngày hôm nay, nhiều người vẫn tìm cách lý giải cho vụ việc kỳ khôi và chưa từng có tiền lệ này.

Trên thực tế, nhiều người cho rằng chương trình không có gì thay đổi, vẫn một bầu show, vẫn một địa điểm, vẫn chiếc vé đó, nội dung chương trình, nghệ sĩ… nên việc sang nhượng đơn vị tổ chức cho show diễn chỉ là hình thức. 

Cuối cùng, một thực tế được nhìn thấy từ vụ cấp, rút giấy phép rồi lại cấp lại giấy phép này là một quy trình tù mù, giẫm đạp lên nhau. Điều gì đằng sau câu chuyện này ngoài việc đảm bảo quyền lợi của nghệ sĩ, khán giả và nêu cao tính đại đoàn kết dân tộc?

Cao Minh

Bình luận
vtcnews.vn