Zinedine Zidane: 'Tôi quyết định trở lại vì yêu Real Madrid'

Thể thaoThứ Ba, 12/03/2019 06:56:00 +07:00

Zinedine Zidane đã từ chối nhiều lời mời từ các đội bóng khác vì tình yêu không thể lay chuyển dành cho Real Madrid cũng như Chủ tịch Florentino Perez.

10 tháng sau ngày nói lời chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane đã trở lại. Chiến lược gia người Pháp ngồi vào ghế nóng sau khi Real vừa sa thải HLV Santiago Solari. Thành tích bết bát mùa này (99% trắng tay) khiến Chủ tịch Florentino Perez phải hành động và Zidane một lần nữa xuất hiện với vai trò "cứu tinh".

Trước khi trở lại Real, Zidane đã nhận được lời mời từ phía Chelsea, Manchester United, song ông vẫn quyết tâm đảm nhiệm cương vị HLV trưởng tại Santiago Bernabeu lần nữa bởi tình yêu bất diệt dành cho đội bóng này.

Zidane

 Zidane đã trở lại Real. 

"Tôi nhận được cuộc gọi của Chủ tịch Florentino Perez. Tôi yêu ông ấy và yêu Real Madrid rất nhiều, nên hôm nay tôi đã ở đây. Sau 8 tháng, tôi muốn được huấn luyện lần nữa" - Zidane khẳng định. "Tôi nhận được một số lời đề nghị, nhưng tôi không muốn đến những đội bóng khác. Real cần kết thúc mùa này với kết quả tốt và chuẩn bị hoàn hảo cho mùa tiếp theo". 

Huyền thoại của đội bóng thành Madrid cũng chia sẻ về khát vọng phục hưng đội bóng sau những trận đấu tồi tệ dưới thời HLV Julen Lopetegui và Santiago Solari.

"Đó là trách nhiệm cao cả. Khi tôi nhìn vào ánh mắt cầu thủ, tôi thấy được tình yêu của họ dành cho đội bóng. Tôi cũng vậy, cũng yêu bóng đá, cũng muốn được khoác lên mình màu áo này. Tôi không muốn quên đi quá khứ hào hùng. Mùa trước, Real đã chơi tệ ở La Liga và Cúp nhà Vua, song lại vô địch Champions League. Tôi không muốn quên cả những khoảnh khắc tươi đẹp lẫn tồi tệ của chúng ta. Cuộc sống là thế, luôn có hai mảng tốt và xấu. 

Tôi sẽ không nghĩ nhiều về những thứ đã qua. Nếu bận tâm, tôi đã không trở lại. Tôi muốn xây dựng triều đại mới ở Real và rất hạnh phúc vì đã ở đây" - Zidane lạc quan về tương lai đội bóng. 

zidane 3

Zidane mang về cho Real tới 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. (Ảnh: Getty Images)

Zidane cũng từ chối đề cập đến Cristiano Ronaldo - siêu sao đã chuyển sang Juventus ở mùa hè vừa qua. Sự thiếu vắng Ronaldo được lý giải là nguyên nhân chính khiến Real tụt dốc không phanh, bên cạnh sự ra đi của Zidane.

"Tôi không muốn nói đến chuyện này. Chủ đề cần quan tâm là Real còn 11 trận trước mắt. Mọi người đều biết Ronaldo là ai, lịch sử của Real như thế nào. Ronaldo từng là số 1 của Real, nhưng giờ thì anh ấy không phải chủ đề chúng ta cần nhắc đến.

Những gì đã xảy ra với các cầu thủ, HLV, ngài Perez đều biết. Điều gì sẽ đến khi bạn đánh mất phong độ? Nó đã xảy ra với Real rồi đấy. Tôi muốn ở đây cùng CLB. Các cầu thủ biết đây sẽ là mùa giải khó khăn, song bạn không thể lúc nào cũng làm tốt mọi việc, không thể lúc nào cũng chiến thắng" - Zidane kết luận.

Trận đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng Real Madrid ở giai đoạn 2 là cuộc so tài với Celta Vigo vào thứ Bảy tuần này. Real đang kém Barcelona 12 điểm, hầu như không còn hy vọng vô địch. Vị trí thiết thực mà "Kền kền trắng" đang nhắm tới là ngôi á quân của Atletico Madrid.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn