Zidane: "Bị điên mới đi đòi thay Mourinho"

Thể thaoThứ Bảy, 21/01/2012 12:01:00 +07:00

(VTC News)-Sau Guti, tới lượt Zidane đứng ra bảo vệ HLV Jose Mourinho và tiền vệ trụ Pepe.

(VTC News)-Sau Guti, tới lượt Zidane đứng ra bảo vệ HLV Jose Mourinho và tiền vệ trụ Pepe.

Sau khi trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua kết thúc, Pepe bị chỉ trích rất nhiều vì hành động dẫm chân lên tay Messi. Còn Mourinho cũng lâm vào cảnh tương tự vì trong hai năm qua, Real vẫn không thể hạ được Barcelona ngay trên “thánh địa” Bernabeu.

 Trong hoàn cảnh khó khăn, Zidane luôn đứng bên cạnh Mourinho.

“Tôi nghĩ tất cả những lời chỉ trích nhắm vào cầu thủ và HLV ở Madrid là không công bằng. Pepe là một cầu thủ mà bạn chưa bao giờ nghe nhiều điều phiền toái về cậu ấy ở ngoài sân cỏ. Cậu ấy luôn là một người hòa đồng, rất lịch thiệp nữa”, Zidane đưa lời bào chữa cho cầu thủ người Bồ trên tờ Marca.

Huyền thoại sống của bóng đá Pháp tiếp tục: “Khi bước vào sân, cậu ấy bị ảm ảnh bởi chiến thắng và lo lắng làm sao phải đạt được điều đó khiến Pepe mắc sai lầm. Rõ ràng, cậu ấy đã xin lỗi về những gì đã làm. Mọi người cũng nên nhớ cậu ấy là một cầu thủ và đôi khi có thể vượt qua một giới hạn nào đó.”

Không chỉ che chắn cho Pepe, Zidane còn “xả thân” bảo vệ Jose Mourinho. “Làm sao họ có thể nói chúng ta cần phải thay đổi HLV? Họ có bị điên hoặc bị gì không? Hãy nhìn vào chiến thuật kể từ khi Jose Mourinho đến đây. Vì thế, không tin được những gì họ đang nói”, Zidane nói.

“Ông ấy (Mourinho-PV) mới chỉ ở Real có hai năm. Tại sao mọi người lại đòi hỏi nhiều đến thế. Tôi muốn ông ấy gắn bó với đội bóng thêm 3 năm nữa hoặc lâu hơn để làm nên những điều vĩ đại”, cựu đội trưởng đội tuyển Pháp kết lại.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn