Zero 9 phủ nhận gạ tình, đánh đập thành viên cũ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 16/02/2019 17:54:00 +07:00

Quản lý của Zero 9 khẳng định thành viên cũ rời nhóm không phải vì bị ông bầu gạ tình, đánh đập mà do anh mải mê yêu đương, lơ là hoạt động nhóm.

Cựu thành viên của một nhóm nhạc, 20 tuổi tố cáo ông bầu cũ gạ tình và đánh đập anh vì dám từ chối. Ca sĩ trẻ tiết lộ nhóm nhạc của anh gồm 7 thành viên và hoạt động khoảng một năm. Từ những thông tin mà nam ca sĩ cung cấp, khán giả đồn đoán ông bầu trong vụ việc chính là Tăng Nhật Tuệ và nhóm nhạc Zero 9.

Zero 9 ra mắt đầu năm 2018, gồm 7 thành viên, trong đó em út Minkook (tên thật Nguyễn Quốc Minh) sinh năm 1999 đã rời nhóm cách đây không lâu. 

Sau một ngày im lặng bất chấp mọi bình luận, nghi ngờ đổ dồn về Tăng Nhật Tuệ và công ty của anh, quản lý nhóm nhạc Zero 9 mới đây lên tiếng. Người này không chỉ đích danh ca sĩ trong bài viết nhưng khẳng định “không ai gạ ai, không ai đánh đập ai, không ai lấy tiền của ai”.

“Em ấy sai hợp đồng vì có người yêu nên buộc phải rời công ty (fan của Z9 thời điểm này ai cũng biết) chứ chuyện em ấy kể chỉ có trên phim hoặc ở những môi trường giải trí khắc nghiệt ở nước ngoài thôi”, quản lý Zero 9 viết.

tang nhat tue

 Nhóm nhạc Zero 9 do Tăng Nhật Tuệ đào tạo. Nhóm ban đầu gồm 7 thành viên nhưng em út Minkook (thứ 4 từ trái sang) đã rời nhóm vào cuối 2018.

“Còn vụ bị đánh đập trước khi rời công ty. Các bạn fan theo dõi nhóm thời điểm đó cũng thấy em ấy chỉ post hình nhăng nhít với người yêu chứ không có bất cứ bài viết phân trần hay lên án từ lúc đó đến khi em ấy tham gia một chương trình.

Đừng nói em ấy thấp cổ bé họng nên không dám nói gì, cơ bản là em ấy chỉ mong mỏi được tự do để yêu đương chứ không phải vì ai gạ hay ai bạo hành gì mới phải ra khỏi công ty”, người này giải thích.

Trong bài viết, quản lý cũng ám chỉ thành viên cũ “mượn quần áo ở shop chụp hình rồi em lấy luôn của người ta, em quỵt cả tiền nhà trọ cũ, ve vãn quan hệ với anh thiết kế để có vai diễn...”.

Người này khẳng định câu chuyện gạ tình, đánh đập khiến dư luận chỉ trích TNT là “bịa đặt, dối trá”.

Đáp lại những cáo buộc trên, ca sĩ Quốc Minh – người được cho là nhân vật trong chương trình tố cáo ông bầu – từ chối bình luận. Anh trả lời ngắn gọn rằng luôn tin tưởng mọi người sẽ có cái nhìn công tâm trong vụ việc lần này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn