Zaragoza-Barca: “Ném mìn” vào đại chiến Real-Valencia

Thể thaoThứ Bảy, 07/04/2012 07:31:00 +07:00

(VTC News)-Nếu hạ được Zaragoza, Barca sẽ thu hẹp khoảng cách với Real trên BXH xuống còn 3 điểm, qua đó tạo áp lực lớn lên Real ở trận đấu với Valencia.

(VTC News)-Nếu hạ được Zaragoza, Barca sẽ thu hẹp khoảng cách với Real trên BXH xuống còn 3 điểm, qua đó tạo áp lực lớn lên Real ở trận đấu với Valencia.

Ở La Liga vòng 32, Barca sẽ thi đấu trước Real một ngày. Họ sẽ làm khách trên sân của Zaragoza. Đội bóng của Guardiola ý thức được rằng, nếu đánh rơi điểm số vào giai đoạn này thì chẳng khác nào họ đã “dâng” cúp vô địch cho đội bóng của Mourinho, vì giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa khép lại. Một sai lầm nhỏ, rõ ràng sẽ nhận một cái giá rất đắt.

Nhưng nếu trường hợp ngược lại diễn ra, Barca sẽ  đứng trước cơ hội bảo vệ thành công “ngôi vương”, qua đó nuôi hi vọng lần thứ tư liên tiếp đứng trên đỉnh cao nhất của La Liga. Bởi ở vòng đấu này, Real sẽ có một trận đấu không thực sự dễ dàng với Valencia, đội đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH.

 Quá khó cho bất cứ hàng thủ nào ngăn cản Messi ghi bàn vào thời điểm này.

Với các Cule, họ có đủ cơ sở để đặt trọn niềm tin vào Azulgrana. Thứ nhất, Barca đang có phong độ tốt nhất của mùa giải khi đã giành tới 8 chiến thắng liên tiếp ở La Liga. Còn tại Champions League, họ đã đặt chân vào vòng bán kết sau khi loại AC Milan với tổng tỷ số 3-1. Trong khi Zaragoza lại đang nằm ở khu vực cầm đèn đỏ, với vị trí thứ 18 trên BXH.

Thứ hai, các chỉ số thống kê gần như đều nghiêng về Barca dù  thầy trò Manolo Jimenez được thi đấu trên sân nhà. Cụ thể, sau 31 vòng đấu, Zaragoza để thủng lưới tới 57 bàn thắng, chỉ ghi được 27 bàn thắng. So sánh ra thì tổng số bàn thắng của Zaragoza chưa bằng tổng số bàn thắng của một mình Lionel Messi ghi được ở La Liga (36 bàn). Với một hàng công yếu kém và một hàng thủ hớ hênh như vậy thì quả thật khó cho các học trò của Manolo Jimenez có thể tạo được bất ngờ trước khung gỗ Victor Valdes.

Còn nếu tính 5 trận đấu gần đây nhất giữa hai đội thì chiến thắng hoàn toàn thuộc về Barca. Đội bóng của Guardiola ghi được tới 17 bàn thắng, tức trung bình hơn 3 bàn/trận và chỉ để thủng lưới có 3 lần.

Nhưng như người ta vẫn nói “thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân”. Zaragoza đang ở vế thứ hai. Mỗi điểm số đối với họ vào lúc này là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng. Do đó, ở vào thế đường cùng họ chiến đấu hết mình. Bằng chứng là 5 trận gần đây, họ giành chiến thắng 3 trận, trong đó có những chiến thắng rất quan trọng trước Valenica và Atletico. Đây chính là điều mà HLV Guardiola lo lắng nhất trước trận đấu.

 Đội hình dự kiến.

Về phía Barca, dù đang có phong độ cao, nhưng họ đang gặp “khủng hoảng mini” ở hàng thủ. Theo đó, Gerard Pique không thể ra sân do dính thương ở trận đấu với Milan. Còn Abidal vẫn đang phải điều trị bệnh u thư gan. Nhưng may cho Guardiola là Adriano đã hoàn toàn bình phục để có thể có mặt trong đội hình xuất phát. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, hàng thủ của đội chủ sân Nou Camp sẽ gồm: Alves-Mascherano-Puyo-Adriano.

Ở chiều ngược lại, Zaragoza cũng thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng, như Apono, David Mateos và Pablo Alvarez. Thế nên, trọng trách ở khâu kiến thiết và ghi bàn của đội chủ nhà sẽ đặt hi vọng cả vào bộ độ Luis Garcia-Postiga.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn