Zara Hà Nội chính thức khai trương, khách nườm nượp kéo đến

Kinh tếThứ Năm, 09/11/2017 11:28:00 +07:00

Sáng nay, 9/11, Zara đã khai trương cửa hàng chính hãng tại Trung tâm thương mại Vincom (Hà Nội), thu hút hàng người "tín đồ shopping".

Được biết, đây là cửa hàng thứ hai của Zara tại Việt Nam, sau khi chính thức ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh vào khoảng cách đây một năm. Zara tại Hà Nội có 3 tầng và rộng 4.500 m2 tại của Trung tâm thương mại Vincom (Bà Triệu, Hà Nội)

Zara1

 Zara tại Hà Nội có 3 tầng với tổng diện tích lên tới 4.500 m2 (Ảnh: Phong Sơn)

Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều "tín đồ thời trang" Việt Nam tập trung xếp hàng bên ngoài cửa Zara ngay trước giờ mở bán chính thức.

Zara2

Đã có rất đông "tín đồ mua sắm" xếp hàng trước giờ mở bán chính thức của Zara. (Ảnh: Phong Sơn)  

Chị Hà Vy, nhân viên văn phòng tại toà nhà Vincom, cho biết: "Chị dùng đồ Zara từ lâu và phải đặt hàng từ nước ngoài về. Chị rất mừng vì từ bây giờ chị đã có thể tới đây trực tiếp xem và mua hàng. Theo chị, giá đồ ở đây hoàn toàn không đắt, phù hợp với điều kiện kinh tế của rất nhiều người'.

Zara5 3

Dù thời tiết đang khá không thuận lời nhưng vẫn có rất đông người tới tham quan và mua sắm tại đây. (Ảnh: Phong Sơn) 

Zara4 4

Xung quanh phòng thử đồ lúc nào cũng có rất đông người tập trung. (Ảnh: Phong Sơn)  

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong ngày khai trương cửa hàng Zara tại toà nhà Vincom- Bà Triệu, đã có rất nhiều người tới đây xem và mua đồ mặc dù hôm nay cửa hàng chưa có bất cứ ưu đãi nào.

zzzz 6

 

zz 5

Quầy thanh toán luôn đông nghẹt

zzz 5

 

Video: Kim Dung đăng quang Vietnam's Next Top Model - All Stars 2017

Zara hiện là hãng thời trang nổi tiếng của Tập đoàn Inditex, một trong những tập đoàn bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới. 

Không chỉ Zara, Inditex còn sở hữu 7 thương hiệu nổi tiếng thế giới khác gồm: Pull &Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home và Uterque.

Tập đoàn Inditex hiện có 7.405 cửa hàng ở 94 thị trường và hoạt động trực tuyến tại 46 thị trường.

Sơn Nguyên
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn