'Yêu' trẻ em vô độ, thiếu sinh trường võ lãnh án

Pháp luậtThứ Hai, 28/01/2013 07:03:00 +07:00

Trương Việt Đức quen biết với Lê Thu H. (SN 1999), trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và nhanh chóng có quan hệ yêu đương với cô bé này.

Trương Việt Đức quen biết với Lê Thu H. (SN 1999), trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và nhanh chóng có quan hệ yêu đương với cô bé này.

TAND TP Hà Nội vừa tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Việt Đức (SN 1994, trú ở  khu B6, phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) – học sinh trường võ thuật Bảo Long 10 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo khoản 4, Điều 112-BLHS.

Trước đó, cáo trạng truy tố bị cáo của VKSND TP Hà Nội xác định, thông qua mối quan hệ bạn bè, Trương Việt Đức quen biết với Lê Thu H. (SN 1999), trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và nhanh chóng có quan hệ yêu đương với cô bé này.

Chiều 3-8-2012, H. đón ô tô lên chỗ học tập của Đức để thăm “bạn trai”. Sau khi hẹn gặp Đức ở một quán nước gần trường, H. kêu “mệt” và chủ động rủ cậu học sinh trường võ này thuê nhà nghỉ. Nghe theo lời “bạn gái”, Đức liền thuê 1 phòng của một nhà nghỉ ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Sau khi đưa H. lên phòng, thiếu sinh trường võ liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục và được “bạn gái” đồng ý. Theo đó, từ tối 3-8-2012 đến sáng hôm sau, Trương Việt Đức đã liên tiếp quan hệ tình dục với Lê Thu H., tổng cộng 7 lần.

Thấy con gái trở về nhà trong tình trạng “bệ rạc”, bố mẹ H. gặng hỏi thì được cô bé kể lại sự việc. Cho rằng thiếu sinh trường võ đã dụ dỗ con gái mình, bố mẹ cháu H. liền làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Ngay sau đó, thiếu sinh trường võ đã bị bắt giữ và bị điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.


Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đã quan hệ tình dục với bị hại, song cho rằng đó là sự tự nguyện của 2 người, hoàn toàn không có sự cưỡng bức.

Tuy nhiên, đại diện VKSND TP Hà Nội và tòa án đều cho rằng tại thời điểm Trương Việt Đức và cháu Lê Thu H. quan hệ tình dục với nhau, bị hại chưa đủ 13 tuổi nên bị cáo vẫn bị quy kết phạm vào tội hiếp dâm trẻ em.

Bởi ở vào lứa tuổi ấy, cháu H. chưa thể làm chủ và ý thức được việc quan hệ tình dục sớm sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường của mình. Vì lẽ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Việt Đức 10 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.


Theo Minh Long/ANTĐ


Bình luận
vtcnews.vn