'Yêu râu xanh' ngoan cố chối tội khi ra tòa

Pháp luậtThứ Sáu, 28/10/2016 16:40:00 +07:00

Dù cháu bé van xin, Thiện vẫn thực hiện hành vi thú tính, vậy mà ra tòa, tên này còn ngoan cố chối tội.

Ngày 28/10, xét hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Hiếp dâm trẻ em” nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng 15 năm tù.

Theo đó, Trần Văn Thiện (SN 1988, trú ở xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) đã phải lĩnh 15 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Bị hại trong vụ án là cháu Bùi Thị M (SN 2003), trú cùng huyện Thạch Thất.

Cáo trạng truy tố bị cáo cùng lời khai của bị hại cho thấy, tối 19/3/2016, cháu M điều khiển xe máy tới nhà văn hóa thôn chơi. Trên đường đi, ngang qua cổng nhà Trần Văn Thiện thì cháu M gặp 2 bạn nên dừng lại nói chuyện. Cùng thời điểm, Thiện cũng đang đứng nói chuyện với 2 người bạn của mình.

ảnh 1

Đối tượng Trần Văn Thiện bị đưa ra tòa xét xử

Thấy cháu M phổng phao, đối tượng liền nảy sinh ý đồ đồi bại. Tức thì đối tượng tiến tới chỗ bé gái rút lấy chìa khóa xe máy rồi bảo cháu M chở sang xã bên cạnh để đối tượng lấy xe máy. Bất ngờ bị nhờ vả kiểu đó, cháu M kiên quyết từ chối nên Thiệt không trả lại chìa khóa xe máy.  

Sau đó, do sợ bố mẹ mắng nên bé gái buộc phải làm theo yêu cầu của Thiện. Trên đường tới xã kế bên, đối tượng bất ngờ dừng xe và thực hiện hành vi bỉ ổi đối với bé gái. Ngay sau khi bị xâm hại, cháu M về nhà nói lại chuyện bị Thiện hiếp dâm với bố mẹ, do đó đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.      

Quá trình điều tra cho thấy, lo sợ bị pháp luật xử lý nên sau khi sự việc xảy ra, Thiện đã chủ đồng sang nhà bé M xin lỗi, đồng thời đặt vấn đề bồi thường thỏa đáng. Đáp lại, bố mẹ cô bé bị làm hại nhất quyết không chấp nhận điều này. Kết luận giám định trong giai đoạn điều tra cũng cho thấy có đầy đủ chứng cứ chứng minh Thiện đã có hành vi hiếp dâm cháu M.

Thế nhưng bị đưa ra tòa án xét xử, từ đầu đến cuối, bị cáo đều phủ nhận hành vi đồi bại của bản thân. Ngoài ra, bị cáo còn nại ra rằng nếu hiếp dâm cháu M thì không bao giờ đối tượng lại chở bị hại về nhà ngay sau đó.    

Tuy nhiên, tất cả những lời chối cãi trước tòa của bị cáo đều bị cơ quan tố tụng bác bỏ. Bởi lẽ, cùng với những lời tố giác của cháu bé chưa đầy 13 tuổi thì hàng loạt chứng cứ liên quan đều chỉ rõ Trần Văn Thiện đã thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của bị hại.  

Video: Hiếp dâm nữ sinh, 'yêu râu xanh' trúng mỹ nhân kế

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn