Yêu râu xanh chuyên làm quen Zalo để cưỡng hiếp và cướp nhiều phụ nữ

Pháp luậtThứ Ba, 15/03/2016 08:00:00 +07:00

Làm quen qua Zalo, Hùng nhiều lần dụ dỗ các cô gái trẻ đi chơi để giở trò cưỡng hiếp và cướp tài sản.

(VTC News) - Làm quen qua Zalo, Hùng nhiều lần dụ dỗ các cô gái trẻ đi chơi để giở trò cưỡng hiếp và cướp tài sản.

Ngày 14/3, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bàn giao đối tượng Phạm Văn Hùng (31 tuổi, trú huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản và cưỡng hiếp.
 Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13/3, trong khi đang đi tuần tra tại đường số 9, phường Linh tây, quận Thủ Đức, tổ trinh sát đặc nhiệm phát hiện Hùng điều khiển chiếc xe mang BKS 60Z4 - 4776 có nhiều điểm nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
 
Do Hùng không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, tổ công tác đã đưa về trụ sở công an phường để làm rõ. Kiểm tra trong cốp xe gắn máy của Hùng, công an có thu giữ nhiều giấy biên nhận cầm đồ do Hùng đứng tên , nhiều giấy tờ cá nhân mang tên nhiều phụ nữ và 3 ĐTDĐ.


Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận những tài sản trên do chiếm đoạt của nhiều phụ nữ mà có. Theo đó, từ giữa tháng 6/2013 đến nay, Hùng đã gây ra 7 vụ cưỡng hiếp phụ nữ rồi chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của Hùng là lên mạng Zalo, sử dụng "nickname" tên Tuấn Anh để làm quen, tán tỉnh các "con mồi", sau đó gạ gẫm rủ đi chơi rồi ra tay cưỡng đoạt, chiếm xe máy, điện thoại của nạn nhân mang đi cầm cố. 
Thời gian gần đây (ngày 12/3), Hùng làm quen với chị V.T.M.L (25 tuổi, trú Long Khánh, Đồng Nai), Hùng giở trò cưỡng hiếp người phụ nữ này tại một nhà nghỉ ở TP.Biên Hòa rồi đe dọa nạn nhân, lấy đi một điện thoại iPhone 6.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Video: Chơi oẳn tù tì để cưỡng hiếp tập thể

Tây Sơn
Bình luận
vtcnews.vn