Yêu nữ sinh, nam thanh niên mang tội giao cấu trẻ em

Bản tin 113Thứ Ba, 22/03/2016 08:35:00 +07:00

Nam thanh niên dụ dỗ, tán tỉnh yêu bé gái khi đang còn đi học. Sau đó, cả 2 bỏ nhà đi sống chung như vợ chồng.

(VTC News) - Nam thanh niên dụ dỗ, tán tỉnh yêu bé gái khi đang còn đi học và bỏ nhà đi sống chung như vợ chồng.

Chiều 21/3, Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, trú xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar) để điều tra về hành vi giao cấu trẻ em.
Trước đó, đối tượng Nguyễn Thành Đạt có quen với em Trần Thị Mỹ Dung (14 tuổi, trú cùng địa phương). Tuy Dung vẫn còn đi học, nhưng Đạt vẫn ngỏ ý tán tỉnh, yêu đương nên cả 2 đã nảy sinh tình cảm.
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra 

Với một lần đi chơi, cả 2 đã vào chòi rẫy cà phê của người thân của Đạt ngủ lại qua đêm, lúc này Đạt nảy sinh ý định quan hệ tình dục, nên cả 2 đã làm 'chuyện người lớn'.
Gia đình Dung phát hiện sự bất thường của con gái, nên đã can ngăn tình cảm của Đạt nhưng sau đó cả 2 đã bỏ nhà ra ngoài chung sống như vợ chồng. Đồng thời, trong khoảng thời gian chung sống, Đạt liên tiếp giao cấu với em Dung.
Sau đó gia đình Dung đã trình báo cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Đạt và Dung đang trú trong chòi rẫy cà phê tại xã Hiệp Đoàn, huyện Cư M'gar nên đã bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện vụ việc, đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý theo qui định pháp luật.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tây Sơn
Bình luận
vtcnews.vn