Yêu cầu Trung Quốc đảm bảo tối đa an toàn khi rà phá bom ở biên giới

Thế giớiThứ Năm, 10/12/2015 05:08:00 +07:00

Bà Phạm Thu Hằng, phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi Trung Quốc rà phá bom mìn làm nứt công trình ở Việt Nam.

(VTC News) - Bà Phạm Thu Hằng, phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi Trung Quốc rà phá bom mìn làm nứt công trình ở Việt Nam.

Theo bà Phạm Thu Hằng, công tác rà phá bom mìn ở biên giới là tạo điều kiện cho hợp tác, an toàn của người dân, phục vụ sản xuất và Du lịch cho hai nước.

"Đây là công việc thường xuyên và cần thiết của cả hai phía. Trong quá trình rà phá, Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc đồng thời yêu cầu Bắc Kinh đảm bảo tối đa an toàn cho người và tài sản trong khu vực rà phá", bà Phạm Thu Hằng trả lời báo chí.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng 
Trước đó, có thông tin nhiều ngày nay ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) xuất hiện nhiều tiếng nổ bên kia biên giới, ảnh hưởng đến kiến trúc công trình xây dựng trong khu vực.

Chiều 3/12, tiếng nổ làm khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bị ảnh hưởng, trần nhà rơi rụng từng mảng trần.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là phía Trung Quốc đang thực hiện rà phá mìn còn sót lại ở mé đồi bên trái, đối diện nhà làm việc liên hợp Hữu Nghị.

Dư chấn khá mạnh làm ảnh hưởng đến khu vực cửa khẩu, nơi có đông khách làm thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới. Những tiếng nổ lớn làm xáo động khu vực, một số người làm thủ tục xuất nhập cảnh bất ngờ, hoảng sợ.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn