Yêu cầu làm rõ, truy cứu trách nhiệm người đánh bác sĩ tại Yên Bái

Sức khỏeThứ Năm, 22/02/2018 14:29:00 +07:00

Ngày 22/2, Bộ Y tế có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ, truy cứu trách nhiệm người hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái.

Cụ thể, công văn do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ký ban hành. Trong đó, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi:

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ vụ việc;

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện;

danh-bac-si-yen-bai

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm hỏi, động viên bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái (Ảnh: Báo Yên Bái)

Tổ chức thăm hỏi động viên, chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái quan tâm điều trị, phục hồi sức khỏe cho hai bác sĩ của bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 20/2, hai bác sĩ là  Phạm Hải Ninh (Khoa Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (Khoa Sản) của Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái bị 15 đối tượng hành hung trọng thương.

Đối tượng cầm đầu nhóm hành hung là Lê Hồng Nam – chồng của sản phụ Quách Thị Phương Thảo, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Do bất mãn khi các bác sĩ lên tiếng ngăn cản, không cho quay phim, chụp ảnh ca phẫu thuật sinh con của vợ mình, Lê Hồng Nam gọi thêm đồng bọn tới đánh bác sĩ Ninh và bác sĩ Trung. Thậm chí, nhóm đối tượng còn hành hung cả các cán bộ bảo vệ của bệnh viện.

Được biết, trước đó, chính hai bác sĩ này là người thực hiện ca phẫu thuật sinh con cho sản phụ Thảo, mẹ tròn con vuông.

Video: Bác sĩ cứu sống em bé bị mẹ vứt vào thùng rác trong tiết trời 2 độ C

Hậu quả, một bác sĩ bị thương trên da đầu phải khâu 20 mũi, đồng thời có nhiều vết thương ở mặt, khóe mắt, đuôi mắt. Bác sĩ còn lại bị đánh bầm dập.

Đối tượng Lê Hồng Nam sau khi gây ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi hiện trường; nhóm 15 côn đồ còn lại bị tạm giữ tại trụ sở cơ quan chức năng chờ xử lý.

Hiện sự việc tiếp tục được Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn