Yêu cầu khẩn cấp tìm kiếm 12 người nước ngoài mất tích do bão số 12

Thời sựThứ Bảy, 04/11/2017 22:40:00 +07:00

Kiểm tra tình hình thiệt hại bão số 12, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia TKCN khẩn cấp cứu hộ thuyền viên người nước ngoài gặp nạn.

Chiều 4/11, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác chính phủ về kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 12 gây ra và ứng phó với mưa lũ. 

Tang luc luong khan cap tim kiem 12 nguoi nuoc ngoai mat tich do bao hinh anh 1

  Một tàu chở hàng trọng tải lớn mắc cạn ở vùng biển Quy Nhơn trong bão số 12. (Ảnh: T.Sỹ/Báo Bình Định)

Theo báo cáo cơ quan chức năng Bình Định, 8 tàu chở hàng (6 tàu vận tải của các doanh nghiệp Việt Nam và tàu FEYUE 9 quốc tịch Panama; tàu JUPETER quốc tịch Campuchia) với 83 thuyền viên gặp nạn trong bão số 12 ở vùng biển Quy Nhơn. Trong đó, 5 tàu bị chìm hoàn toàn, 3 tàu bị hư hỏng và mắc cạn, khối lượng dầu trên tàu đã tràn ra biển.

Đến 16h chiều nay, trong số 83 thuyền viên gặp nạn có 71 thuyền viên trên các tàu hàng bị nạn đã được cứu sống, 2 người chết. Hiện còn nhiều tàu hàng đang trôi dạt trên biển ở Quy Nhơn có nguy cơ bị sóng đánh chìm.

Trao đổi với Zing.vn chiều 4/11, ông Bùi Văn Vương, Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Quy Nhơn, cho hay đến 16h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng các ngư dân địa phương cứu sống 71 người bị trôi dạt từ tàu chở hàng chìm. Còn hơn 10 thuyền viên người nước ngoài mất tích chúng tôi đang tổ chức tiếp tục tìm kiếm", ông Vương nói. 

Tang luc luong khan cap tim kiem 12 nguoi nuoc ngoai mat tich do bao hinh anh 2

  Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra về tình hình khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó với mưa lũ tại Bình Định chiều 4/11. (Ảnh: T.Sỹ/Báo Bình Định)

Trước tình hình này, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Ủy Ban quốc gia TKCN, huy động thêm lực lượng, phương tiện phối hợp với Bình Định triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu hàng và thuyền viên đang bị nạn ven biển Quy Nhơn. Bộ Tài nguyên & Môi trường hỗ trợ tỉnh này xử lý sự cố tràn dầu trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh đang tập trung cứu hộ, cứu nạn nhiều tàu hàng cùng thuyền viên trên tàu đang trôi dạt ven biển Quy Nhơn. Do sóng gió lớn nên việc cứu hộ tàu chở hàng cũng như các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý sự cố dầu tràn cũng là vấn đề nan giải sau bão số 12. 

Video: Hàng loạt thuyền bị sóng đánh chìm, vỡ nát trôi dạt vào bờ

Thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn Bình Định, bão số 12 càn quét khiến 17 tàu chìm, hai tàu bị mưa bão cuốn trôi (ngoại trừ 8 tàu chở hàng bị nạn, chìm). Mưa bão cũng đã làm 1 người chết, 4 người bị thương; hơn 170 nhà sập, tốc mái...

Liên quan đến vụ việc này, chiều 4/11, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết chiều cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp cận hiện trường các tàu chở hàng neo đậu ở phao số 0, vùng biển Quy Nhơn để đưa 27 thuyền viên đang bị kẹt ở đây vào bờ an toàn. 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn